Tunisia, Pháp và Đức tăng cường đấu tranh chống tội phạm buôn người

Ngày 19/6, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã có cuộc gặp các Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin (Pháp) và Nancy Faeser (Đức) đang ở thăm nước này, thảo luận về quan hệ hợp tác song phương và tội phạm buôn người.

Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải, ngoài khơi thành phố Sfax của Tunisia, ngày 4/10/2022. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo tuyên bố do Văn phòng Tổng thống Tunisia công bố, nội dung cuộc gặp chú trọng vào quan hệ hợp tác và đối tác chiến lược giữa Tunisia và Liên minh châu Âu (EU) trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuyên bố nêu rõ Tổng thống Saied và hai bộ trưởng khẳng định mong muốn củng cố và phát triển quan hệ giữa Tunisia và EU hướng tới tầm nhìn rộng lớn hơn, phù hợp với tình hình và tầm nhìn mới.

Về vấn đề người di cư, Tổng thống Saied nhấn mạnh Tunisia sẽ không tiếp nhận người di cư, đồng thời kêu gọi cách tiếp cận tập thể để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến di cư trái phép.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Darmanin bảo vệ biện pháp của châu Âu trong việc giải quyết những thách thức của vấn đề di cư, đồng thời cho biết cùng với nhà chức trách châu Phi, châu Âu sẽ đấu tranh phòng chống các mạng lưới buôn người và ủng hộ việc hồi hương những người di cư. Đề cập đến vụ chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp ngày 14/6 vừa qua khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, ônglưu ý rất nhiều người chấp nhận rủi ro, thường bị những kẻ buôn người lợi dụng, và đó là những tội phạm thực sự mà các nước cần phải phòng chống.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Đức Faeser nhấn mạnh “cần ngăn chặn những cái chết thương tâm trên biển”.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong cả năm ngoái đã ghi nhận 2.406 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích ở Địa Trung Hải. Trong khi đó, trong 5 tháng đầu năm nay, đã có 1.166 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích tại đây.

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Bộ trưởng Darmanin thông báo nước này sẽ hỗ trợ Tunisia 25,8 triệu euro (28,2 triệu USD) để ngăn tội phạm buôn người đưa người di cư trái phép đến các bờ biển của châu Âu. Khoản viện trợ này sẽ cho phép Tunisia mua những trang thiết bị cần thiết và huấn luyện bài bản cho các lực lượng vũ trang, đặc biệt là cảnh sát và biên phòng.

Chuyến thăm của 2 bộ trưởng Pháp và Đức diễn ra một tuần sau chuyến thăm của phái đoàn gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte đến Tunisia để thảo luận về quan hệ giữa quốc gia Bắc Phi này và EU, cũng như các biện pháp chống nhập cư trái phép. Trong chuyến thăm này, bà Von der Leyen công bố khoản hỗ trợ 105 triệu euro cho Tunisia kiểm soát biên giới và phòng chống buôn người. Khoản tài trợ nằm trong gói viện trợ tài chính lớn hơn nhằm thúc đẩy Tunisia phát triển kinh tế.

Nằm ở khu vực phía Bắc của châu Phi, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển phổ biến nhất để nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu. Mặc dù chính quyền đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề, số lượng người nhập cư trái phép tìm đường đến Italy qua bờ biển Tunisia dường như không giảm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Interpol cảnh báo về khủng hoảng buôn người toàn cầu liên quan đến bẫy 'việc nhẹ lương cao'
Interpol cảnh báo về khủng hoảng buôn người toàn cầu liên quan đến bẫy 'việc nhẹ lương cao'

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã đưa ra cảnh báo toàn cầu về xu hướng gia tăng tệ nạn buôn người quy mô lớn liên quan đến lừa đảo việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN