Tunisia nhận 1,5 triệu liều vaccine từ Italy

Ngày 1/8, Phủ Tổng thống Tunisia thông báo nước này đã nhận được 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do Italy cung cấp.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tunis, Tunisia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Tunisia đang đối mặt với đợt bùng phát mạnh của dịch COVID-19 do biến thể Delta lây lan nhanh, trong khi các bệnh viện thiếu ôxy. Đất nước nhỏ bé với gần 12 triệu dân này là một trong những nước ghi nhận tỷ lệ tử vong do COVID-19 tồi tệ nhất trên thế giới, với gần 20.000 ca tử vong liên quan đến đại dịch này. 

Trước đó, ngày 30/7, Tunisia cũng đã nhận được 1 triệu liều vaccine của hãng Moderna do Mỹ tài trợ. Nhà chức trách Tunisia hy vọng nhờ những nguồn tài trợ vaccine này, Tunisia có thể tiêm chủng cho khoảng 50% dân số vào giữa tháng 10 tới.

Theo số liệu thống kê, tính đến chiều 1/8, Tunisia đã ghi nhận tổng cộng 592.881 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 19.858 ca tử vong, sau khi có thêm 3.316 ca nhiễm mới và 172 ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện Tunisia đứng thứ 3 trong số 10 quốc châu Phi có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất ở châu lục này.

* Liên quan công tác tiêm chủng ngừa COVID-19, Israel ngày 1/8 đã bắt đầu chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ 3 - mũi tiêm bổ sung - loại vaccine của hãng Pfizer cho những người trên 60 tuổi, nhóm đối tượng đã tiêm đủ liều 2 mũi cách đây ít nhất 5 tháng.

Thủ tướng Naftali Bennett kêu gọi những người đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại “đi tiêm ngay lập tức”, đồng thời cho biết mục tiêu là tiêm chủng cho tất cả những người từ 60 tuổi trở lên vào cuối tháng 8 tới. Bộ Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này cũng đã cử nhân viên và hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng này. 

Israel khởi động chiến dịch tiêm chủng mũi vaccine thứ 3 trong khi giới chức y tế tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chưa phê duyệt việc tiêm liều bổ sung này. Theo Bộ Y tế Israel, ngày 1/8, nước này đã ghi nhận thêm 1.974 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 875.801 ca. Hiện số ca bệnh vẫn đang phải điều trị là 18.374 ca, cao nhất kể từ ngày 20/3. 

Tính đến nay, gần 5,79 triệu người (62,1% dân số) Israel đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine của hãng Pfizer, trong đó gần 5,38 triệu người đã tiêm đủ liều 2 mũi.

Tờ The Telegraph ngày 1/8 đưa tin Anh cũng sẽ triển khai tiêm vaccine liều bổ sung cho 32 triệu người dân nước này vào đầu tháng sau. Theo đó, chiến dịch này có thể bắt đầu từ ngày 6/9 tới.

Tấn Đạt - Trần Quyên (TTXVN)
Hàn Quốc cảnh báo gia tăng số ca tử vong ở người trẻ tuổi chưa tiêm chủng
Hàn Quốc cảnh báo gia tăng số ca tử vong ở người trẻ tuổi chưa tiêm chủng

Ngày 2/8, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong do mắc COVID-19 ở độ tuổi 20. Đây là ca tử vong thứ 2 ở các bệnh nhân trẻ tuổi (ở độ tuổi 20) trong tuần này và là ca tử vong thứ 5 trong năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN