Tunisia bắt giữ 2 đối tượng tìm cách lây lan virus SARS-CoV-2 cho cảnh sát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/4, cảnh sát Tunisia đã bắt giữ 2 đối tượng, trong đó có một người được cho là thành viên của mạng lưới thánh chiến, có âm mưu khủng bố bằng cách cố gắng lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho lực lượng an ninh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra các mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Tunis, Tunisia, ngày 10/4/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Người phát ngôn lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia Houssem Jebabli cho biết 2 đối tượng bị bắt ở khu vực Kebili, miền Nam nước này. 

Bộ trưởng Nội vụ Tunisia cho biết thêm, trong 2 đối tượng bị bắt, có một người thuộc diện giám sát dịch bệnh. Người này được đối tượng còn lại hướng dẫn cách phát tán virus SARS-CoV-2 sang các nhân viên an ninh tại một đồn cảnh sát.

Đến nay, Tunisia đã ghi nhận 822 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 37 ca tử vong. Dịch bệnh đã khiến quốc gia này gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chính phủ đang phải triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để đối phó với suy thoái kinh tế.

Quang Trường (TTXVN)
Tokyo bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn về dịch COVID-19 bằng tiếng Việt
Tokyo bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn về dịch COVID-19 bằng tiếng Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo ngày 17/4 đã đưa vào hoạt động trung tâm tư vấn qua điện thoại để cung cấp thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người nước ngoài ở thành phố này bằng 14 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN