Tù nhân Mỹ chiếm 25% số phạm nhân toàn thế giới

 Với gần 315 triệu người, dân số Mỹ chỉ chiếm khoảng 5% tổng dân số thế giới, nhưng trái lại, với hơn 7 triệu người, số lượng người Mỹ hiện đang bị giam cầm trong các nhà tù, dưới các loại hình tội phạm khác nhau, chiếm tới 25% tổng số phạm nhân trong các nhà tù của toàn thế giới.

Các phạm nhân phía sau song sắt. Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Các số liệu từ bài viết đăng trên tạp chí “Time” số ra hồi tuần qua cho biết, tính đến hết năm 2010 có hơn 7,2 triệu người Mỹ bị giam cầm trong các nhà tù liên bang và các bang. Như vậy tính trung bình cứ 100.000 người Mỹ có 760 người bị ngồi tù, gấp từ 7 đến hơn 10 lần so với số tù phạm tính theo đầu dân trung bình ở các nước phát triển khác.

Tại Nhật Bản trung bình 100.000 người dân có 63 người bị cầm tù, Đức là 90, Pháp là 96, Hàn Quốc 97 và Anh 153. Ngay ở các nước đang phát triển như Mêhicô hoặc Braxin, tỷ lệ dân số so với tù phạm cũng chỉ bằng một phần ba của Mỹ.

Trong thời gian từ năm 1920 đến năm 2006, dân số Mỹ tăng 2,8 lần nhưng số lượng tù nhân tăng hơn 20 lần. Năm 2006 nước Mỹ đã chi xấp xỉ 70 tỷ USD cho hệ thống các nhà tù, với mức chi trung bình 23.876 USD/tù phạm/năm. Năm 2011, riêng bang Caliphonia chi 9,6 tỷ USD cho các nhà tù so với 5,7 tỷ USD chi cho ngành giáo dục, tính trung bình 50.000 USD/tù phạm/năm. Người Mỹ da đen chiếm tỷ lệ đông nhất ở trong tù, tới 39,4%, tiếp đó là người nói tiếng Latinh 20,6%.


Thái Hùng

 

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN