Từ ngày 26/6, người dân Tây Ban Nha không bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo nước này sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở ngoài trời từ ngày 26/6 tới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay El Prat, Barcelona (Tây Ban Nha). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Barcelona ngày 18/6, Thủ tướng Sanchez cho biết quyết định trên đã được thông báo trong phiên họp nội các đặc biệt trước đó một ngày. Ông nhấn mạnh đây là quyết định rất quan trọng xét về quan điểm xã hội, khi người dân bắt đầu được trở lại cuộc sống bình thường, không phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Tây Ban Nha đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng vào đầu tháng 5/2020 nhằm hạn chế số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và sau đó vài tuần, nước này đã yêu cầu tất cả những người trên 6 tuổi phải đeo khẩu trang bắt buộc khi đi ra phố. Bất kỳ ai vi phạm quy định này đều bị phạt.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Tây Ban Nha ghi nhận trên 3,7 triệu ca mắc, trong đó có trên 80.000 người không qua khỏi.

* Cùng ngày, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg thông báo nước này sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn 3 của kế hoạch mở cửa trở lại toàn xã hội.

Theo đó, từ ngày 20/6, người dân Na Uy sẽ được tiếp đón 20 khách ở trong nhà, gấp đôi so với mức hiện nay, trong khi các quán bar và nhà hàng sẽ không còn phải đóng cửa vào nửa đêm. Bên cạnh đó, các địa điểm thi đấu thể thao cũng sẽ được đón nhiều khán giả hơn và sẽ có thêm nhiều du khách nước ngoài được nhập cảnh nước này, song sẽ phải xét nghiệm COVID-19 và cách ly bắt buộc.

Tháng 4 vừa qua, Na Uy - một trong những quốc gia ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở châu Âu đã công bố lộ trình mở cửa lại đất nước theo 4 giai đoạn. Trong tuần tính đến ngày 13/6, Na Uy ghi nhận thêm 1.200 ca nhiễm mới - mức thấp nhất trong 8 tháng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nước này ghi nhận 130.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 790 người tử vong.

Na Uy đặt mục tiêu bắt đầu bước vào giai đoạn 4 và là giai đoạn cuối cùng của quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế vào tháng tới.

* Trong khi đó, Đức đã đưa Pháp, Hy Lạp, Thụy Sĩ và một số khu vực ở Tây Ban Nha khỏi danh sách các khu vực có nguy cơ về COVID-19. Ngoài ra, Đức cũng đưa Bỉ, miền Nam Đan Mạch, Estonia, Jordan, Litva, 3 tỉnh của Hà Lan, Na Uy, Palestine, một số vùng ở Slovenia và St.Lucia khỏi danh sách trên. Quyết định này đồng nghĩa với việc những người đến từ các khu vực trên khi tới Đức không phải cách ly 10 ngày.

Cũng trong ngày 18/10, Italy đã dỡ bỏ hạn chế đối với những người đến từ Mỹ, Canada, Nhật Bản và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nếu những người này có thẻ xanh về COVID-19. Tuy nhiên, những người đến từ Anh vẫn phải trải qua 5 ngày cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh vào Italy.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người đã tiêm chủng
Tây Ban Nha mở cửa biên giới cho người đã tiêm chủng

Từ ngày 7/6, Tây Ban Nha bắt đầu mở cửa biên giới cho tất cả những người đã được tiêm chủng, với kỳ vọng hồi sinh lĩnh vực du lịch sau những tổn hại mà đại dịch COVID-19 gây ra. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN