Tư lệnh Cảnh sát Na Uy từ chức vì vụ thảm sát 2011

Tư lệnh Cảnh sát Na Uy, ông Oeystein Maeland ngày 16/8 đã từ chức sau khi có báo cáo chỉ trích cách xử lý hai vụ tấn công của sát thủ theo đường lối cựu hữu Anders Behring Breivik vào ngày 22/7/2011, làm ít nhất 77 người thiệt mạng.

 

Tư lệnh Cảnh sát Na Uy từ chức vì vụ thảm sát 2011. Nguồn: Internet

Ủy ban độc lập đặc biệt ngày 13/8 vừa qua đã trình Thủ tướng Jens Stoltenberg bản báo cáo điều tra, trong đó chỉ trích "cảnh sát đã hành động quá chậm chạp và không hiệu quả", khiến số người thiệt mạng cao, bên cạnh đó hệ thống an ninh của nước này cũng còn quá nhiều điểm yếu. Báo cáo nêu rõ hành động đánh bom tại trung tâm thủ đô Oslo (Ôxlô), nơi đặt Văn phòng Thủ tướng có thể được ngăn chặn, nếu tất cả các biện pháp an ninh được áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng không đủ phương tiện để bảo vệ mọi người trên đảo Utoeya, khiến cảnh sát không thể hành động nhanh hơn.

 

Ngay sau đó, trong một buổi họp báo ở thủ đô Oslo, ông Maeland tuyên bố đồng ý với kết luận của Ủy ban độc lập đặc biệt, trong đó kịch liệt phê phán hành động của cảnh sát và cơ quan đặc nhiệm. Ông thừa nhận đã có những sai sót trầm trọng trong hoạt động của cảnh sát vào thời điểm đó.

 

Na Uy thành lập Ủy ban độc lập đặc biệt ngay sau vụ khủng bố kép hồi tháng 7 năm ngoái, để xem xét trách nhiệm của cơ quan an ninh và cảnh sát nước này. Ngày 22/7/2011, đối tượng Breivik đã tiến hành đặt bom bên ngoài tòa nhà chính phủ tại trung tâm thủ đô Oslo, sau đó xả súng vào một trại hè tại hòn đảo Utoeya Tây Bắc Oslo, khiến 77 người, trong đó phần lớn là thanh niên, bị thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

 

TTXVN/Tin tức

Thảm họa ở Na Uy: Hung thủ ra trước vành móng ngựa
Thảm họa ở Na Uy: Hung thủ ra trước vành móng ngựa

Ngày 25/7, Anders Behring Breivik - thủ phạm gây ra hai vụ thảm sát đẫm máu làm 93 người chết và gần 100 người bị thương tại Na Uy - đã phải ra hầu tòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN