TTK LHQ kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở Yemen

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 14/12 kêu gọi các quốc gia thành viên giúp giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở Yemen – đất nước vốn đã sa lầy trong cuộc nội chiến kể từ cuối năm 2014.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong một tuyên bố đưa ra nhân kỷ niệm 2 năm ngày ký Thỏa thuận Stockholm giữa Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi, TTK LHQ “kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hoạt động cứu trợ của LHQ và giúp giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở nước này”. 

Ông Antonio Guterres lưu ý Thỏa thuận Stockholm là “một bước đột phá ngoại giao mang lại tia hy vọng rằng việc chấm dứt cuộc xung đột khốc liệt ở Yemen đã ở trong tầm tay”. Đồng thời, TTK LHQ nhấn mạnh “cần phải làm nhiều hơn nữa” để đạt được mục tiêu chung đó - và nỗi đau khổ tận cùng của người dân Yemen vẫn còn dai dẳng.

TTK LHQ cho rằng Thỏa thuận Stockholm đã giúp ngăn chặn leo thang quân sự thảm khốc vào thời điểm đó. Do đó, thỏa thuận cần tiếp tục được bảo vệ mặc dù giới hạn chức năng của các cảng Biển Đỏ, nhập hàng hóa thương mại và hỗ trợ nhân đạo quan trọng, mà hàng triệu người Yemen phụ thuộc để duy trì sự sống.

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh “việc bảo tồn huyết mạch này thậm chí còn quan trọng hơn trong thời điểm hiện nay khi các tình trạng giống như nạn đói đã trở lại ở Yemen và hàng triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

TTK LHQ cho rằng “điều quan trọng là phải tránh bất kỳ hành động nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình nghiêm trọng ở Yemen. Chỉ thông qua đối thoại, các bên Yemen mới có thể đạt được một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc. Các biện pháp xây dựng lòng tin về kinh tế và nhân đạo để giảm bớt đau khổ của người dân Yemen, cũng như nối lại tiến trình chính trị bao trùm để đạt được một thỏa thuận đình chiến toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột”.

Hữu Thanh (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen trở lại đàm phán
Liên hợp quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen trở lại đàm phán

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 20/10 kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen nhất trí với Tuyên bố chung toàn diện nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trên toàn quốc, thực thi các giải pháp kinh tế và nhân đạo đồng thời tiếp tục trở lại đàm phán tiến trình chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN