Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa đậm nét thành tựu kinh tế của Việt Nam

Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 27/2 đã đưa tin “đậm” về con đường phát triển kinh tế của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Một nhà máy sản xuất giày tại Hà Nội. Ảnh: Reuters

Tờ Rodong Sinmun đăng bài viết có tiêu đề “Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết nội dung bài viết của Rodong Sinmun đánh giá cao tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam.

Trong bài viết đăng trên tờ Rodong Sinmun có đoạn: “Ngày nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã tăng cường cải cách kinh tế đi kèm với đẩy mạnh phát triển xã hội. Việt Nam sở hữu tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế”.

Rodong Sinmun đánh giá Việt Nam hiện nỗ lực cân bằng nền kinh tế vốn có khu vực nông nghiệp đóng vai trò quan trọng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào sáng 26/2 đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến công du tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai đồng thời thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin dự kiến chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ kéo dài đến ngày 2/3.

Hà Linh/Báo Tin tức
Liên hợp quốc hoan nghênh cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên
Liên hợp quốc hoan nghênh cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên

Ngày 26/2, Liên hợp quốc đã lên tiếng hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN