Ảnh chụp màn hình bài báo. Ảnh: TTXVN phát
Tờ ReporteAsia của Argentina mới đây đã đăng bài phỏng vấn ông Rodolfo Caffaro Kramer, Chủ tịch Phòng thương mại Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) - ASEAN (MACC), sau chuyến công tác của ông tới các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai khối.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ông Kramer đánh giá cao kết quả chuyến thăm lần thứ 7 này đi cùng Đoàn doanh nghiệp Argentina tới khu vực Đông Nam Á, đồng thời khẳng định hai khu vực có tiềm năng to lớn trong trao đổi thương mại. Theo đánh giá của ông Kramer, Đông Nam Á đang phát triển và tăng trưởng rất nhanh, thể hiện qua chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn ở những nơi mà đoàn đã tới thăm, gồm Việt Nam, Singapore và Indonesia.
Cũng theo ông Kramer, doanh nhân các nước trong Mercosur và ASEAN đều quan tâm tìm hiểu thị trưởng của nhau. Các lĩnh vực tiềm năng mà hai khối có thể thúc đẩy giao thương bao gồm thực phẩm và đồ uống, thức ăn chăn nuôi, nông nghiệp, thuốc thú y, dịch vụ hậu cần, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân; đồ nội thất; công nghiệp gỗ và công nghệ. ASEAN quan tâm tới công nghiệp khai khoáng tiềm năng của Mercosur, gồm lithium và đồng, trong khi đó tại Đông Nam Á, các nước Nam Mỹ sẽ tìm thấy các đối tác công nghệ hàng đầu.
Nhìn nhận Mercosur và ASEAN là hai khu vực bổ trợ cho nhau, ông Kramer đánh giá đây là chìa khóa thành công cho mối quan hệ kinh doanh giữa hai bên. Ông đề xuất mô hình "liên doanh chia sẻ lợi ích" trong các dự án, hướng tới xây dựng các mối quan hệ vững chắc và lâu dài. Ông cũng cho biết MACC đã ký các thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại lớn của các nước ASEAN và trong chuyến đi thực hiện tháng 11 năm ngoái, các doanh nghiệp Nam Mỹ cũng đã làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng thời MACC ký các thỏa thuận hợp tác với tập đoàn viễn thông Viettel.
Ông Kramer hiện điều phối một nhóm làm việc về phát triển các nền tảng đối thoại Mercosur - ASEAN, thúc đẩy các cuộc họp và các vòng đàm phán kinh doanh, hội thảo, cũng như các hoạt động nhằm đưa hai khu vực xích lại gần nhau hơn. MACC có văn phòng tại tất cả các nước Mercosur và có đại diện tại một vài quốc gia Đông Nam Á.
Theo ReporteAsia, Mercosur bao gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay, với 295 triệu dân và quy mô kinh tế đạt gần 3.000 tỷ USD, xếp thứ 5 trên thế giới. Trong khi đó, quy mô kinh tế của ASEAN đạt 4.000 tỷ USD, xếp thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. ASEAN chiếm 7% thương mại thế giới và thu hút 17% đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu.