Trung Quốc xác nhận xảy ra 'việc khẩn cấp' gần quảng trường Thiên An Môn

Một bài viết của tờ "Tin tức Công an Nhân dân" đăng trên một trang web của chính quyền trung ương ngày 10/3 cho biết cảnh sát Trung Quốc đã xử lý "một vụ việc khẩn cấp" gần quảng trường Thiên An Môn.

Sự việc được cho xảy ra trong thời gian lễ khai mạc kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 12 hôm 8/5 vừa qua sau khi vài người nói rằng họ đã nhìn thấy khói ở khu vực này.

Bài viết cung cấp không nhiều chi tiết, song nêu rõ sự việc xảy ra ở "khu vực Thiên An Môn" vào lúc 10 giờ 45 phút khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang đọc "báo cáo công tác" về hoạt động của chính phủ tại Đại Lễ đường Nhân dân, nằm ngay cạnh quảng trường Thiên An Môn.

Hai người khẳng định họ có mặt ở hiện trường vào khoảng thời gian đó cho biết họ nhìn thấy một đám khói ở phía bắc quảng trường. Theo nguồn tin này, một người phụ nữ trung niên đã tìm cách tự thiêu.

Các bức ảnh đăng trên mạng cho thấy có khói song không xuất hiện hình ảnh của lửa. Theo bài viết, sau đó cùng ngày, thứ trưởng công an Trung Quốc đã tuyên dương 2 cảnh sát xử lý vụ việc trên, song không cung cấp thêm chi tiết.


TN (Theo AFP)
5 nghi can nhận tấn công khủng bố Thiên An Môn
5 nghi can nhận tấn công khủng bố Thiên An Môn

5 nghi can bị bắt giữ đã thừa nhận dính líu tới vụ tấn công liều chết bằng ô tô tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh vào trưa 28/10 làm 5 người chết và 38 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN