Trung Quốc vượt EU trở thành đối tác thương mại thứ 2 của Mỹ Latinh

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị khoa học Cộng đồng các nhà nước Mỹ Latinh, Caribe và Liên minh châu Âu đang diễn ra tại Santiago de Chile, Thư ký thường trực Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và vùng Caribe (CEPAL) của Liên hợp quốc, bà Alicia Bárcena, nhận định vào giữa thập niên này, Trung Quốc có thể vượt Liên minh châu Âu (EU) trở thành đối tác thương mại thứ hai của khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

 

Bà Alicia Bárcena cho rằng EU hiện vẫn là đối tác thương mại thứ hai của Mỹ Latinh, chỉ sau Mỹ, và là nhà đầu tư lớn nhất, nhưng trong những năm gần đây mối quan hệ thương mại giữa Mỹ Latinh và EU không có những bước tiến. Bà kêu gọi chính phủ các quốc gia hãy làm tất cả để mở rộng và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược này, trong đó có trao đổi thương mại và đầu tư.

 

Con số thống kê của CEPAL cho thấy trong thập niên qua, trung bình hàng năm EU đầu tư khoảng 30 tỷ USD vào các nước Mỹ Latinh và Caribe, đưa tổng số vốn đầu tư lên tới 500 tỷ USD, tập trung vào khu vực Nam Mỹ, trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Mỹ lại đổ vào Mexico và các quốc gia vùng Caribe.

Ba nền kinh tế lớn nhất khu vực là Brazil, Mexico và Argentina thu nhận tới 80% luồng vốn nước ngoài đầu tư vào khu vực trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2009. Đại diện của CEAL đánh giá cao dòng vốn FDI của EU vào khu vực, cho rằng đó là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ, giúp kiến tạo việc làm và tăng cường trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp.

Ngày nay, các nước Mỹ Latinh và Caribe đã rút ra nhiều bài học từ quá khứ như áp dụng các chính sách kinh tế vĩ mô một cách cẩn trọng và tăng cường chính sách xã hội tiến bộ, điều trái ngược với EU, nơi mà người ta đang đổ lỗi khủng hoảng cho quỹ phúc lợi xã hội.


TTXVN/ Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN