Trung Quốc và Tây Ban Nha tăng cường hợp tác

Ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Arancha Gonzalez Laya, thảo luận về hợp tác song phương thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Tây Ban Nha là đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc tại châu Âu. Năm 2020, hai nước đã hợp tác chống dịch hiệu quả, trao đổi kinh tế và thương mại song phương vẫn tăng bất chấp xu hướng suy giảm trên thế giới.

Ông Vương Nghị kêu gọi Tây Ban Nha tạo "sân chơi công bằng" và môi trường kinh doanh cởi mở cho các doanh nghiệp Trung Quốc, tăng cường hợp tác song phương trong các vấn đề quốc tế cũng như phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Về phần mình, bà Arancha Gonzalez Laya khẳng định Tây Ban Nha coi trọng quan hệ với Trung Quốc và hi vọng hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương cũng như giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa trong thời kỳ hậu đại dịch, cùng nhau bảo vệ các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế. Tây Ban Nha cũng sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) để củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

Mạc Luyện (TTXVN)
WHO cam kết hợp tác với châu Phi trong vấn đề vaccine ngừa COVID-19
WHO cam kết hợp tác với châu Phi trong vấn đề vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/4 thông báo đã hợp tác với các chính phủ châu Phi để tăng cường tính an toàn của vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh việc triển khai tiêm phòng tại châu lục này đang được lưu tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN