Trung Quốc ủng hộ đối thoại về hạt nhân Triều Tiên

Ngày 21/2, Trung Quốc tuyên bố nước này ủng hộ các bên liên quan tiến hành đối thoại và tiếp xúc nhằm tìm ra một giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra tuyên bố trên tại một buổi họp báo thường kỳ khi bình luận về thông tin cho rằng Mỹ và Triều Tiên đang chuẩn bị một cuộc gặp giữa các đại diện cấp cao của Triều Tiên và cựu quan chức Chính phủ Mỹ. Ông Cảnh Sảng nêu rõ: "Cốt lõi của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nằm ở sự khác biệt giữa Triều Tiên và Mỹ". Người phát ngôn này cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn ủng hộ các bên liên quan, trong đó có Triều Tiên và Mỹ, đẩy mạnh thông tin liên lạc nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tìm ra một giải pháp thông qua đối thoại và tham vấn

Người dân Triều Tiên theo dõi vụ phóng thử tên lửa đất đối đất tầm trung Pukguksong-2 qua phương tiện truyền thông công cộng ở Bình Nhưỡng ngày 13/2. AFP/ TTXVN

Theo ông Cảnh Sảng, trong tình hình hiện nay, Trung Quốc hy vọng các bên liên quan có thể nỗ lực nhiều hơn trong vấn đề trên và đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Bán đảo Triều Tiên, cũng như giải quyết thỏa đáng vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.


Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Jo Jun-hyok cho biết ngoại trưởng hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc hội đàm đầu tiên nhân dịp tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Đức. Tại cuộc gặp, hai bên đã chia sẻ cụ thể về những dự định của Hàn Quốc đối với phương án chung nhằm đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Người phát ngôn Jo Jun-hyok cho hay Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc Kim Hong-kyun sắp có chuyến công du tới Mỹ để cùng thảo luận với người đồng cấp Joseph Yun về các biện pháp chiến lược và lộ trình cụ thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Đặc phái viên hạt nhân của Nhật Bản Kenji Kanasugi cũng sẽ tới Washington (Mỹ) trong tháng 2 này để cùng tổ chức cuộc gặp ba bên nhằm thảo luận về vấn đề trên.

Bên cạnh đó, đề cập đến những kết quả đạt được trên lĩnh vực đấu tranh ngoại giao đối với Triều Tiên, ông Jo Jun-hyok khẳng định hiện có 52 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế lên án việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung Sao Bắc cực 2.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên vẫn phát triển khả năng đánh chặn toàn diện bằng vũ khí hạt nhân
Triều Tiên vẫn phát triển khả năng đánh chặn toàn diện bằng vũ khí hạt nhân

Theo bài viết đăng trên trang mạng của tổ chức phân tích thông tin tình báo Stratfor (Mỹ) ngày 20/2, Triều Tiên vẫn nỗ lực phát triển khả năng đánh chặn toàn diện bằng vũ khí hạt nhân và hiện nước này đang đạt được nhiều tiến bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN