Trung Quốc tuyên án tử hình giáo viên mầm non tẩm nitrit vào cháo của học sinh

Một tòa án tại Trung Quốc vừa tuyên án tử hình nữ giáo viên mầm non đã đầu độc 25 học sinh và khiến một trẻ tử vong sau khi xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp của mình. Vụ án này từng gây rúng động dư luận hồi năm 2019.

Chú thích ảnh
Giáo viên mầm non bị kết án tử hình vì tẩm nitrit vào cháo của 25 học sinh

Theo kênh CNN (Mỹ), trong phán quyết chính thức hôm 28/9, Tòa án Nhân dân Tối cao Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, đã mô tả động cơ của hung thủ giết người Wang Yun là “đê hèn” và “tàn độc”. Phán quyết của tòa án cho biết thủ phạm nên bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. 

Theo tường trình vụ án, Wang Yun đã cãi nhau với một giáo viên khác tại trường mẫu giáo Tiêu Tác về cách dạy trẻ. Sau đó để trả đũa, người phụ nữ này đã mua sodium nitrit trên mạng. Vào sáng ngày 27/3/2019,bị cáo cố tình bỏ nitrite vào cháo do nhà trường chuẩn bị cho học sinh của nữ giáo viên có mâu thuẫn với Wang. Trường mẫu giáo xảy ra sự việc là một cơ sở tư thục, chỉ có 3 lớp và khoảng 50 học sinh.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nitrit là chất độc có khả năng gây ung thư, được sử dụng trong phân bón, bảo quản thực phẩm và thậm chí để chế tạo bom đạn và các chất nổ khác. Với liều lượng cao, nitrit có thể ngăn cơ thể người hấp thụ oxy đúng cách. 

Tòa còn tiết lộ đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ họ Wang có hành vi đầu độc người khác. Trước đó, bị cáo cũng đã bị bắt quả tang cố tình đầu độc chồng mình, người đàn ông họ Feng, sau một cuộc tranh cãi hồi tháng 2/2017. Nhân cơ hội này, Wang đã bỏ nitrit vào cốc thủy tinh mà chồng mình đã sử dụng khiến anh bị ngộ độc nhẹ.

Vào thời điểm xảy ra vụ đầu độc ở trường mẫu giáo Tiêu Tác năm 2019, một phụ huynh chia sẻ với tờ Global Times rằng con anh đã bị nôn mửa và lả đi. Khi đến nơi sau khi nhận được điện thoại thông báo của nhà trường, con anh đã ngất xỉu.

“Bọn trẻ nôn hết ra quần áo chúng. Những đứa trẻ khác cũng đang nôn mửa và trông rất xanh xao”, một phụ huynh họ Li, cho biết. 

Chú thích ảnh
Người phụ nữ họ Wang đã tẩm nitrit vào cháo của 25 học sinh. Ảnh: CNN

Bản án tử hình dành cho người phụ nữ họ Wang đã được tuyên bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều cáo buộc mới về tình trạng ngược đãi trẻ em tại một trường mầm non ở miền bắc Trung Quốc.

Hãng truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã cho biết 8 phụ huynh cho biết họ đã phát hiện những vết kim đâm không rõ ràng trên đầu và cơ thể của con mình sau khi trở về từ trường mẫu giáo Dingqi, thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.  

Khi được hỏi về các vết giống như kim đâm trên thân thể, nhiều học sinh nói với cha mẹ chúng rằng cô giáo đã dùng tăm và kim đâm vào người các vì không vâng lời trong lớp và yêu cầu các em không được nói với gia đình.

Trong một tuyên bố, cảnh sát quận Tân Thành cho biết ba phụ nữ đã bị tạm giữ vì tình nghi "tra tấn trẻ em dưới sự giám hộ của họ", mặc dù vụ việc vẫn đang được điều tra.

Trường mẫu giáo Dingqi cho biết nhà trường đã xin lỗi vì gây lo lắng cho phụ huynh. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh các cáo buộc trên. 

“Hiện tại, chúng tôi đã hợp tác với cảnh sát để cung cấp những thước phim và thiết bị giám sát liên quan, đồng thời hợp tác điều tra với cơ quan công an", tuyên bố cho biết.

Hồi tháng 11/2017, một giáo viên mầm non ở Bắc Kinh cũng đã bị kết án 18 tháng tù vì dùng kim đâm vào 4 học sinh trong lớp. Cảnh sát cho biết giáo viên họ Liu, đã dùng kim tiêm để khiến học sinh phải nghe lời. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Bắt khẩn cấp giáo viên mầm non đầu độc cháo của học sinh
Bắt khẩn cấp giáo viên mầm non đầu độc cháo của học sinh

23 học sinh trường mầm non ở Trung Quốc đã nhập viện tuần trước sau khi một giáo viên ở đây bỏ chất hóa học độc hại vào suất cháo ăn sáng của các em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN