Trung Quốc truy tố thêm 2 quan chức nhận hối lộ

Nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc(SPC) Hề Hiểu Minh và nguyên Phó Tỉnh trưởng Cát Lâm Cốc Xuân Lập đã bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ông Hề Hiểu Minh. Ảnh: Shanghai Daily

Ngày 18/10, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (SPP) Trung Quốc cho biết nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) Hề Hiểu Minh và nguyên Phó Tỉnh trưởng Cát Lâm Cốc Xuân Lập đã bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, hai quan chức trên đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và nhận số tiền hối lộ lớn.

SPP đã chỉ định Viện Kiểm soát Thiên Tân và Viện Kiểm sát Cáp Nhĩ Tân lần lượt thụ lý các vụ án của ông Hề Hiểu Minh và ông Cốc Xuân Lập.

TTXVN/Tin Tức
Quan tham Trung Quốc “xơi tái” chị em ruột lĩnh án chung thân
Quan tham Trung Quốc “xơi tái” chị em ruột lĩnh án chung thân

Ngày 14/10, Tòa án Trung cấp thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã mở phiên tòa công khai xét xử nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại (HĐND) tỉnh Sơn Tây Kim Đạo Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN