Trung Quốc truy tìm nghi phạm Tân Cương trong vụ cháy xe tại Thiên An Môn

Cảnh sát Trung Quốc hiện đang truy tìm hai nghi phạm gốc Tân Cương bị tình nghi liên quan đến “vụ tai nạn nghiêm trọng” xảy ra trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hôm 28/10, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Xem video hiện trường vụ việc:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Theo hãng tin Reuters, cảnh sát tại Bắc Kinh đã rà soát nhiều khách sạn địa phương về những vị khách khả nghi đã đăng ký phòng kể từ ngày 1/10. Tên của hai nghi phạm được cho là đến từ Tân Cương này cũng được in trên thông báo của cảnh sát gửi tới các khách sạn. Bản thông báo còn đăng cả bốn biển số xe từ Tân Cương.

Phán đoán từ những cái tên thì các nghi phạm có thể là người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, cộng đồng người Hồi giáo nói tiếng Thổ ở Tân Cương.

Đám cháy ngùn ngụt trước Tử Cấm Thành.

 

Khu vực hiện trường vụ cháy xe sau đó đã bị phong tỏa.  Ảnh: Skynews


Trong vụ việc được cho là “tai nạn” xảy ra ngày 28/10, một chiếc Jeep đã lao khỏi con đường ở phía bắc quảng trường Thiên An Môn, vượt qua các rào chắn lao vào giữa đám đông khách du lịch và bốc cháy dữ dội gần như ngay trước cổng chính vào Tử Cấm Thành. 3 người trên xe cùng hai du khách thiệt mạng (trong đó có một người đến từ Philippines và một từ tỉnh Quảng Đông), và 38 người khác bị thương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từ chối cho biết liệu chính phủ có nghi ngờ đây là một vụ tấn công khủng bố hay không. Bà Hoa cũng từ chối đưa ra các bình luận khác.


T.H  (Reuters)
Cháy ô tô trước Thiên An Môn, 3 người thiệt mạng
Cháy ô tô trước Thiên An Môn, 3 người thiệt mạng

Một chiếc xe Jeep đã đâm vào một đám đông tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và bốc cháy khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có tài xế và 2 hành khách. Ngoài ra, còn có 11 khách du lịch và cảnh vệ bị thương trong vụ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN