Trung Quốc: Trừng phạt không thể giải quyết vấn đề Iran

* Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/11 cho rằng lệnh trừng phạt về cơ bản không thể giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi đối thoại để vượt qua tình trạng bế tắc hiện nay.

Tuyên bố trên của Trung Quốc được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 8/11 công bố báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động hạt nhân của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng cho rằng IAEA cần phải giải thích báo cáo đó một cách công bằng và khách quan thông qua hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 9/11 cho biết, Iran sẵn sàng tham gia đàm phán với các cường quốc về chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Mehmanparast khẳng định Iran luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán tích cực và có hiệu quả, nhưng điều kiện để đàm phán thành công là thống nhất quan điểm về bình đẳng và tôn trọng lợi ích của tất cả các dân tộc ngay từ khi bắt đầu đàm phán. Tuy nhiên, ông Mehmanparast nhấn mạnh việc nối lại các cuộc đàm phán cũng phụ thuộc vào hành động của Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ cùng với Đức).

Theo ông Mehmanparast, Iran sẽ theo dõi những động thái của Nhóm P5+1, và nếu thấy đủ điều kiện cho các các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, Iran sẽ đưa ra quyết định.

Bùi Hoàn (P/v TTXVN tại Trung Đông) - L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN