Trung Quốc: Triển vọng kinh tế Hong Kong tăng trưởng dương trong năm 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/12, Cục trưởng Cục Tài chính Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Trần Mậu Ba cho biết kinh tế Hong Kong có triển vọng phục hồi tăng trưởng dương nếu kinh tế toàn cầu tiếp tục cải thiện trong năm tới. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hong Kong, Trung Quốc, ngày 17/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu bên lề hội nghị của Ủy ban Tài chính thuộc Hội đồng lập pháp Hong Kong, ông Trần Mậu Ba cho rằng bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, hệ thống tài chính của Hong Kong vẫn duy trì ổn định lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro; cơ chế tỷ giá hối đoái liên kết và các mắt xích của thị trường tài chính vẫn vận hành rất tốt; tỷ giá đồng HKD ổn định và bảo đảm mức trao đổi mạnh. 

Về triển vọng năm 2021, ông Trần Mậu Ba cho rằng nếu kinh tế toàn cầu tiếp tục cải thiện trong năm sau, nền kinh tế Hong Kong có triển vọng phục hồi tăng trưởng dương, nhưng với tốc độ và cường độ phục hồi chịu nhiều ảnh hưởng của các nhân tố bên trong lẫn bên ngoài. 

Ông Trần Mậu Ba cho rằng kinh tế của Trung Quốc Đại lục được dự báo tăng trưởng mạnh sẽ hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của Hong Kong. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang hoành hành nhiều nơi trên thế giới, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của ngành du lịch và trao đổi thương mại. Bên cạnh đó, giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn, quan hệ hai nước tiếp tục không ổn định sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường đối với kinh tế toàn cầu. Do vậy, cần phải theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu liên quan đến sự phát triển của tình hình địa chính trị. 

Quan chức Hong Kong cũng cho rằng chỉ cần dịch bệnh được kiểm soát và môi trường xã hội được duy trì an toàn và ổn định thì các hoạt động kinh tế của Hong Kong có thể sẽ phục hồi tích cực hơn vào năm sau. Ông cho biết chính quyền đặc khu sẽ tiếp tục nỗ lực để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tạo ra môi trường thuận lợi cho phục hồi kinh tế. 

Trong khi đó, Cơ quan Tài chính Đài Loan (Trung Quốc) vừa công bố số liệu cho thấy kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 11 của vùng lãnh thổ này đã tăng cao hơn dự báo.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 của Đài Loan tăng 12% so với tháng 11/2019 lên tới 31,99 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 8,8% của hãng Bloomberg. Đây là mức tăng cao thứ hai tính theo tháng trong năm nay tại Đài Loan. Xuất khẩu tăng chủ yếu là nhờ các sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng từ xa khi đang vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm, cộng thêm nhu cầu bổ sung hàng tồn kho của thị trường. Dự báo, xuất khẩu trong cả năm nay của Đài Loan có thể đạt mức cao mới trong lịch sử. 

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 11 của Đài Loan đạt 26,72 tỷ USD, là mức cao thứ 3 tính theo tháng trong năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 11 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan đạt 259,25 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo cơ quan trên, nhập khẩu trong tháng 11 của Đài Loan tăng mạnh nhờ nhập khẩu bộ nhớ và nhu cầu mua nguyên liệu thô tăng trở lại, cộng thêm nhu cầu nhập khẩu hàng tiêu dùng gia tăng. Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, linh kiện điện tử, thông tin liên lạc và sản phẩm nghe nhìn đều lập kỷ lục mới trong 11 tháng đầu năm, chiếm 53,6% tỷ trọng tổng xuất khẩu.

Thạch Bình (TTXVN)
Kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức
Kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức

Ngày 20/9, Cục trưởng Cục Tài chính Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ông Trần Mậu Ba cho biết tình hình dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, căng thẳng Trung-Mỹ vẫn đang tiếp diễn, rủi ro kinh tế bên ngoài rất cao, con đường phục hồi kinh tế của Hong Kong đầy thách thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN