Trung Quốc tìm cách loại vấn đề Biển Đông khỏi tuyên bố chung ADMM+

Trung Quốc, tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mở rộng (ADMM+) với tư cách khách mời, đang cố gắng loại vấn đề Biển Đông ra khỏi tuyên bố chung của hội nghị.


Quang cảnh cuộc họp ADMM+. Ảnh: Chí Giáp - P/v TTXVN tại Malaysia

Ngày 4/11, các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, những sự chia rẽ tại châu Á do tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc tại các bãi đá ngầm (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) trên Biển Đông đã lan đến Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mở rộng (ADMM+) với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Theo các quan chức giấu tên nói trên, Trung Quốc, quốc gia không phải thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) song tham gia ADMM+ với tư cách khách mời, đang cố gắng loại vấn đề Biển Đông ra khỏi tuyên bố chung của hội nghị. Hiện chưa rõ Bộ trưởng Carter và các bên khác tham dự ADMM+ muốn tuyên bố chung sẽ đề cập tới vấn đề Biển Đông như thế nào.

TN (theo AP)
Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông
Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông

Phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Tsuyoshi Ito, Đại học Meiji, Nhật Bản xung quanh khả năng can dự của Nhật Bản vào vấn đề Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN