Trung Quốc tiếp thủ lĩnh đối lập Syria

Thủ lĩnh Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này, giữa lúc Bắc Kinh mong muốn làm sâu sắc mối quan hệ với các bên liên quan tại Syria nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Thủ lĩnh SNC Khaled Khoja. Ảnh: AP

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 4/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Chủ tịch SNC Khaled Khoja sẽ thăm Trung Quốc từ 5-8/1, có cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Syria. “Chúng tôi tin là tương lai Syria phải do chính người dân Syria quyết định. Vì thế Trung Quốc đang làm mọi việc có thể nhằm thúc đẩy vấn đề theo lộ trình đối thoại chính trị đúng đắn càng nhanh càng tốt”, bà Hoa Xuân Oanh phát biểu, đồng thời hối thúc các bên hợp tác cùng nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, tạo lập lệnh ngừng bắn ở Syria. 

Chuyến đi của ông Khoja diễn ra chỉ hai tuần sau khi Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem thăm Trung Quốc. Dù phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu, nhưng Trung Quốc trong thời gian khá dài đã “buông” chính sách về Trung Đông vào tay các nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khác gồm Mỹ, Pháp, Anh và Nga. 

Hoài Thanh (Theo Reuters)
Trung Quốc ngỏ ý mời chính quyền và phe đối lập Syria "tới thăm"
Trung Quốc ngỏ ý mời chính quyền và phe đối lập Syria "tới thăm"

Trung Quốc sẽ mời các thành viên đại diện chính quyền và phe đối lập Syria tới thăm trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm kiếm cách thức để hỗ trợ cho tiến trình hòa bình của quốc gia Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN