Trung Quốc, Thụy Sĩ nhất trí sớm triển khai đàm phán nâng cấp FTA

Ngày 15/1, Chính phủ Trung Quốc và Thụy Sĩ thông báo hai nước đã hoàn tất nghiên cứu khả thi về việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương và nhất trí hỗ trợ sớm khởi động các cuộc đàm phán nâng cấp FTA chính thức.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) và Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd. Ủy viên Hội đồng Liên bang, Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cũng tham dự cuộc gặp này. 

Thông báo cho biết hai bên nhất trí trong năm nay sẽ tổ chức vòng đối thoại chiến lược mới cấp bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc - Thụy Sĩ, các cuộc họp nhóm công tác về tài chính và năng lượng, đối thoại chính sách giáo dục cũng như tham vấn về các vấn đề của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách đơn phương miễn thị thực cho Thụy Sĩ trong khi phía Thụy Sĩ sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cấp thị thực cho công dân cũng như doanh nhân Trung Quốc đầu tư vào nước này. Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ tăng cường giao lưu nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. 

Sau khi trao đổi về nhiều vấn đề, hai nước đã đưa ra tuyên bố chung. Tuyên bố có đề cập tới việc cần phải hoàn thiện nghiên cứu chung để phát triển hiệp định thương mại tự do hiện có của hai nước. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết: “Điều này đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc bắt đầu các cuộc đàm phán mới”.

Theo thông báo, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc tới Thụy Sĩ là cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất diễn ra trước lễ kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Mục tiêu chung trong năm 2024 là tiếp tục đối thoại song phương và làm sâu sắc hơn nữa “quan hệ đối tác chiến lược đổi mới” đã được thống nhất vào năm 2016.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Thụy Sĩ sau Mỹ và Liên minh châu Âu. Hai nước đã ký một FTA vào năm 2013. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại tự do với một nền kinh tế ở châu Âu.

Anh Hiển - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Uruguay thúc đẩy FTA với Trung Quốc
Uruguay thúc đẩy FTA với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/12, Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou khẳng định các đối tác của quốc gia này trong Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) không có ý định hướng tới việc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, trong bối cảnh Uruguay thúc đẩy một FTA với Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN