Trung Quốc thử nghiệm siêu du thuyền nội địa đầu tiên

Ngày 24/12, siêu du thuyền đầu tiên được đóng tại Trung Quốc mang tên “Thành phố phép thuật Adora” đã rời cảng ở Thượng Hải, bắt đầu hoạt động thử nghiệm.

Với khách mời và gần 1.300 thành viên thủy thủ đoàn từ khắp nơi trên thế giới, siêu du thuyền đã khởi hành từ Bến du thuyền quốc tế Wusongkou Thượng Hải và dự kiến sẽ quay trở lại bến cảng vào ngày 25/12.

Theo kế hoạch, du thuyền sẽ còn một hoạt động thử nghiệm nữa để chuẩn bị cho hành trình thương mại đầu tiên đến Đông Bắc Á vào ngày 1/1/2024.

Theo công ty đóng tàu CSSC Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., siêu du thuyền “Thành phố phép thuật Adora” có chiều dài lên tới 323,6 mét, tổng trọng lượng 135.500 tấn, tổng số 2.125 phòng nghỉ và có thể chở tới 5.246 hành khách.

Du thuyền có 16 tầng, với tổng diện tích không gian sinh hoạt và giải trí chung là 40.000m2.

Đặng Ánh (TTXVN)
Chiêm ngưỡng siêu du thuyền tự đóng đầu tiên của Trung Quốc
Chiêm ngưỡng siêu du thuyền tự đóng đầu tiên của Trung Quốc

Trung Quốc sắp hoàn tất lắp ráp siêu du thuyền tự đóng đầu tiên có thể chở trên 5.000 hành khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN