Trung Quốc tăng cường chuyến tàu kỷ lục đáp ứng cơn sốt di chuyển Tết Nguyên đán

Khoảng 1.873 chuyến tàu chở khách đã được bổ sung trong một ngày, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng đột biến khi hành khách mong muốn trở về nhà ăn bữa tất niên với gia đình.

Chú thích ảnh
Hành khách trên trên chuyến tàu số 7503 trở về nhà ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo tờ Global Times, Trung Quốc quyết định bổ sung các chuyến tàu để việc đi lại suôn sẻ sau khi thời tiết khắc nghiệt đe dọa các chuyến đi của hàng triệu người trước thềm Tết Nguyên đán.

Hoạt động đường sắt được tăng cường sau khi tuyết và mưa băng làm tê liệt dịch vụ tàu hỏa hồi đầu tuần. Một số hành khách bị mắc kẹt trên tàu hàng giờ sau khi lưới điện bị cắt.

Trong khi đó, một số tỉnh nhanh chóng nâng cấp các biện pháp ứng phó khẩn cấp để dọn tuyết làm hạn chế lưu lượng giao thông trên hàng trăm đường cao tốc. Các nhà chức trách cũng nỗ lực dọn sạch băng khỏi đường băng sân bay và đường ray xe lửa.

Chỉ tính riêng trong ngày 7/2 (28 Tết), đường sắt quốc gia của Trung Quốc tiếp nhận 13,1 triệu hành khách, đánh dấu lần đầu tiên trong đợt cao điểm xuân vận số lượng hành khách hàng ngày vượt quá 13 triệu.

Theo báo The Paper, tại thành phố Thượng Hải, trong ngày 9/2 (30 Tết), các ga đường sắt trên toàn thành phố dự kiến đón 475.000 hành khách, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong hai tuần trước xuân vận, mạng lưới đường sắt Thượng Hải dự kiến vận chuyển 7,1 triệu hành khách, vượt tổng số hành khách cùng kỳ năm 2019.

Kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày chính thức bắt đầu vào ngày 10/2 nhưng nhiều du khách chọn bắt đầu di chuyển sớm hơn. Nó cũng đánh dấu một năm kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 vốn đã làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ trong 3 năm trước đó.

Năm 2008, thời tiết lạnh giá trái mùa và bão băng khắp miền trung và miền nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 129 ngườithiệt mạng, khiến tình trạng giao thông hỗn loạn và gây mất điện, nước cho hàng triệu người.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Global Times )
Trung Quốc bước vào kỳ Xuân vận dự kiến lớn kỷ lục
Trung Quốc bước vào kỳ Xuân vận dự kiến lớn kỷ lục

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, nước này chính thức bước vào kỳ Xuân vận tấp nập nhất hằng năm. Dự báo tổng lưu lượng người về quê đón Tết Nguyên Đán 2024 trong vòng 40 ngày quanh đợt nghỉ lễ lớn này đạt mức cao chưa từng thấy với 9 tỷ lượt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN