Trung Quốc tạm cấm ngư dân đánh bắt mực tại Thái Bình Dương, Đại Tây Dương

Trung Quốc đã ban bố lệnh cấm tạm thời ngư dân nước này đến đánh bắt mực tại Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Chú thích ảnh
Trung Quốc là một trong những nước tiêu thụ mực lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn thông báo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 28/6 cho biết các tàu cá của nước này sẽ ngừng đánh bắt mực tại khu vực Tây Nam Đại Tây Dương gần Argentina từ 1/7 cho đến 30/9, và tại Thái Bình Dương từ tháng 9 đến tháng 11.

Những khu vực nêu trên vốn nổi tiếng là nơi có lượng lớn hai loài cá mực nổi tiếng là cá mực vây ngắn Argentina và cá mực Humboldt. Lượng cá mực vây ngắn Argentina đã giảm trong những năm gần đây.

Theo AFP, Trung Quốc chiếm tới 70% số mực đánh bắt toàn cầu bởi các tàu cá của nước này đã di chuyển đến tận những khu vực như Tây Phi và Mỹ Latinh để hoạt động.

Theo Hiệp hội Đánh bắt mực Trung Quốc, các tàu cá nước này đánh bắt khoảng 50 tấn mực tại Tây Nam Đại Tây Dương trong năm 2019, còn năm trước đó là 2.000 tấn.

Ông Zhou Wei tại tổ chức Greenpeace (Hoà bình Xanh) chia sẻ: “Trung Quốc là một trong những nước tiêu thụ mực lớn nhất thế giới. Việc đảm bảo nguồn cung hải sản ổn định đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực”.

Số tàu cá đánh bắt xa bờ của Trung Quốc là trên 2.600 tàu, gấp 10 lần Mỹ. Có tới gần 1/3 số tàu này tham gia đánh bắt cá mực.

Ông Zhang Jihong tại Viện nghiên cứu nghề cá Hoàng Hải đánh giá: “Lệnh đánh bắt cá mực của Trung Quốc dù là tạm thời nhưng cũng cho thấy nước này đang hướng tới sức khỏe của biển cả trước quy mô đánh bắt lớn”.

Ngành đánh bắt cá của Trung Quốc có trên 14 triệu nhân sự và hơn 30 triệu người phụ thuộc vào số hải sản này để mưu sinh.

Khi lượng hải sản ngày càng thuyên giảm, ngư dân Trung Quốc đã di chuyển xa hơn để đánh bắt. Nhưng điều này đã gây tranh cãi.

Năm 2017, Hải quân Ecuador từng bắt tàu đánh cá Trung Quốc Fu Yuan Yu Leng 999 chở theo 300 tấn động vật biển, hầu hết trong đó là cá mập.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nam Phi đề xuất cho phép phụ nữ lấy nhiều chồng
Nam Phi đề xuất cho phép phụ nữ lấy nhiều chồng

Chính phủ Nam Phi đang cân nhắc việc cho phép phụ nữ lấy nhiều chồng. Đề xuất này đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi quyết liệt trong dư luận quốc gia châu Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN