Trung Quốc sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 50 triệu người trước Tết Nguyên đán

Hàng triệu người thuộc các nhóm ưu tiên sẽ được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 trước khi nghỉ Tết Nguyên đán nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát.

Chú thích ảnh
Tính đến tháng 11/2020, gần một triệu người Trung Quốc đã sử dụng vaccine ngừa COVID-19 thử nghiệm của Sinofarm. Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Trung Quốc đang tăng tốc tiêm chủng cho 50 triệu người trước khi bắt đầu mùa cao điểm di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán vào đầu năm sau.

Các quan chức thuộc các trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh trên cả nước đã nhóm họp vào ngày 16/12 để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho các nhóm đối tượng được ưu tiên.

Theo một chuyên gia y tế tham dự cuộc họp ngày 16/12, Bắc Kinh có kế hoạch phân phối 100 triệu liều vaccine do các công ty Trung Quốc Sinopharm và Sinovac sản xuất. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ danh tính vì thông tin chi tiết về cuộc họp chưa được chính phủ công bố.

Chiến dịch này dự kiến bắt đầu sớm nhưng ngày triển khai có thể phụ thuộc vào mỗi tỉnh.

Các quan chức nhấn mạnh 50 triệu liều vaccine sẽ được tiêm cho các nhóm đối tượng trước ngày 15/1/2021 và mũi thứ hai sẽ được hoàn thành trước ngày 5/2.

Chiến dịch tiêm chủng hàng loạt nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 11/2.

Tết Nguyên đán là dịp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm ở Trung Quốc. Vào năm 2003, hội chứng hô hấp cấp tính SARS đã lây lan tới nhiều tỉnh thành khi hàng trăm triệu người về nhà trong dịp nghỉ lễ. Năm ngoái, các nhà chức trách đã phong tỏa Vũ Hán - tâm dịch đầu tiên của Trung Quốc – ngay trước kỳ nghỉ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong cuộc họp ngày 16/12, các quan chức đã được thông báo tóm tắt về các vấn đề hậu cần như địa điểm, phương tiện vận chuyển vaccine và phương thức đăng ký. Họ cũng học cách xác định, theo dõi và điều trị các tác dụng phụ khi tiêm chủng.

Nhóm người được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt này là nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên hải quan, nhân viên vận chuyển hàng hóa, nhân viên vận tải và hậu cần, binh sĩ bảo vệ biên giới, nhân viên viện dưỡng lão và những người cần ra nước ngoài để làm việc hoặc học tập.

Một số trung tâm kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh đã đặt hàng vacicne, với mức giá 200 nhân dân tệ (30,60 USD) cho mỗi liều.

Tuần trước, Nhật báo Tứ Xuyên đưa tin 2 triệu người trong tỉnh sẽ được tiêm phòng trước khi hết năm nay. Việc tiêm chủng cho toàn dân trong tỉnh dự kiến bắt đầu sau Tết Nguyên đán.

Hiện tại Trung Quốc, 3 loại vaccine của hai công ty đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp từ vài tháng trước. Một giám đốc điều hành cấp cao của Sinopharm tiết lộ vào tháng 11 rằng khoảng 1 triệu người trong nhóm ưu tiên đã được tiêm chủng trước khi có kết quả về mức độ hiệu quả.

Tuần trước, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm, cho rằng vaccine hiệu quả 86%, song chưa có dữ liệu xác nhận từ Trung Quốc.

Tại Peru, các cơ quan quản lý đã bật đèn xanh vào ngày 16/12 để Sinopharm tiếp tục thử nghiệm sau khi bị tạm dừng vì tình nguyện viên gặp phản ứng phụ.

Đầu tháng 12, ông Wang Junzhi – đội phó đội đặc nhiệm phát triển vaccine của Quốc vụ viện - cho biết Trung Quốc đã lên kế hoạch chuẩn bị 600 triệu liều vaccine trước cuối năm nay.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Mexico giảm số lượng vaccine ngừa COVID-19 mua của Trung Quốc
Mexico giảm số lượng vaccine ngừa COVID-19 mua của Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 17/12, Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo López-Gatell thông báo Mexico sẽ ký hợp đồng với hãng dược phẩm CanSino Biologics của Trung Quốc vào tuần tới để mua từ 10 - 35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN