Trung Quốc sẵn sàng cùng Philippines thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 8/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có cuộc điện đàm, thảo luận về mối quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh tư liệu: AFP

Theo Tân Hoa xã, tại điện đàm, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này duy trì tính liên tục và ổn định trong chính sách đối với Philippines, đồng thời sẵn sàng cùng Manila thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên những tầm cao mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho Philippines nếu cần thiết, cũng như tăng cường hợp tác song phương trong nghiên cứu và phát triển các loại thuốc đặc trị và trong xây dựng năng lực của y tế cộng đồng.

Ngoài ra, Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy các dự án lớn và mở rộng hợp tác với Philippines trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa.

Phan An (TTXVN)
EU - Trung Quốc đề cao thúc đẩy đối thoại và hợp tác
EU - Trung Quốc đề cao thúc đẩy đối thoại và hợp tác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nước này và Liên minh châu Âu (EU) tăng cường trao đổi quan hệ, các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển thế giới, cũng như đóng vai trò xây dựng trong một thế giới đầy biến động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN