Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu oxygen-methane lỏng

Theo Tân Hoa Xã, ngày 12/7, Trung Quốc đã phóng thành công một tên lửa đẩy mới lên vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Tên lửa Chu Tước 2 được phóng lên vũ trụ từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc, ngày 12/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tên lửa đẩy Chu Tước 2 được phóng lúc 9h sáng theo giờ Bắc Kinh và hoàn thành sứ mệnh bay theo quy trình. 

Tên lửa Chu Tước 2 do công ty tên lửa LandSpace của Trung Quốc phát triển, là tên lừa đầu tiên trên thế giới vận hành bằng nhiên liệu oxygen-methane lỏng và đi thành công vào quĩ đạo dự kiến. 

Vụ phóng đánh dấu đột phát trong ứng dụng nhiên liệu lỏng chi phí thấp cho tên lửa đẩy của Trung Quốc.   

Thúc Anh (TTXVN)
Trung Quốc phóng vệ tinh mới để thử nghiệm công nghệ Internet vệ tinh
Trung Quốc phóng vệ tinh mới để thử nghiệm công nghệ Internet vệ tinh

Theo Tân Hoa Xã, ngày 9/7, Trung Quốc đã đưa một vệ tinh mới lên vũ trụ từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN