Trung Quốc phát hiện mỏ vàng gần 400 tấn

Mỏ vàng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc với gần 400 tấn vàng đã được phát hiện ở tỉnh Sơn Đông.

Trung Quốc thông báo phát hiện mỏ vàng gần 400 tấn.

Theo hãng tin Sputnik, Tập đoàn Vàng Sơn Đông thuộc sở hữu nhà nước đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 28/3.

China News đưa tin, các chuyên gia ước tính khối lượng vàng trong mỏ Xiling mới được phát hiện lên tới 382,52 tấn và trị giá trên 22 tỷ USD. Mỏ vàng Xiling nằm ở khu vực Laizhou-Zhaoyuan, phía tây bắc bán đảo Jiaodong, tỉnh Sơn Đông, rộng 67 m và dài hơn 2.000 m.

Khối lượng vàng trung bình trong đá là 4,52 g/tấn. Theo Chủ tịch tập đoàn vàng Shandong Chen Yumin, mỏ vàng này có thể liên tục cung cấp vàng trong 40 năm.


Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hồi năm 2016, lượng dự trữ vàng của Trung Quốc lớn thứ năm thế giới sau Mỹ, Đức, Italy và Pháp. Mỏ vàng mới phát hiện được ước tính chiếm 20% trên tổng số 1.843 tấn vàng dự trữ của nước này.

Vũ Anh/Báo Tin Tức
'Đạo chích' đột nhập lấy 92 triệu đồng và 39 chỉ vàng 9999 của người bán hàng rong
'Đạo chích' đột nhập lấy 92 triệu đồng và 39 chỉ vàng 9999 của người bán hàng rong

Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết, khoảng 10 giờ ngày 25/3, một đối tượng đã đột nhập vào nhà bà Lê Thị Hồng, ngụ tại ấp 6, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN