Trung Quốc nới lỏng quy định đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ

Ngày 24/2, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) thông báo đã dỡ bỏ một cách có điều kiện lệnh cấm nhập khẩu thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò (chế biến từ những con bò hơn 30 tháng tuổi) của Mỹ.

Chú thích ảnh
Thị bò được bày bán tại một siêu thị ở Washington, DC, Mỹ, Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo đăng trên trang web của GAC nêu rõ các yêu cầu kiểm tra và kiểm dịch với các loại thịt bò và sản phẩm từ thịt bò nhập khẩu từ Mỹ sẽ được hoàn thiện và công bố riêng. Động thái này phù hợp với cam kết của Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản của Mỹ nêu trong thỏa thuận thương mại "giai đoạn một" được ký kết hồi đầu năm 2020 giữa hai nước. Hồi tuần trước, Trung Quốc cũng thông báo sẽ miễn áp thuế bổ sung đối với 696 mặt hàng nhập từ Mỹ, trong đó có những sản phẩm nông nghiệp chủ chốt như đậu nành, thịt bò và thịt lợn.

Động thái trên cũng được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cung thịt lợn trong nước sau khi quy mô đàn lợn nuôi tại quốc gia này giảm hơn 40% do tác động của dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong thời gian qua cũng tác động mạnh tới nguồn cung gia súc và gia cầm tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Năm 2017, Trung Quốc lần đầu tiên dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 14 năm đối với các sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, qua đó cho phép nhập các sản phẩm thịt bò rút xương hoặc vẫn còn xương chế biến từ những con bò dưới 30 tháng tuổi.

Bên cạnh đó, động thái trên còn chứng tỏ nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc duy trì ổn định hoạt động thương mại của nước này, giữa bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, nơi khởi nguồn của dịch bệnh.

GAC ngày 23/2 cho biết, cơ quan này sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ sự tăng trưởng ổn định của hoạt động ngoại thương và ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua các cảng.

GAC kêu gọi các cơ quan hải quan trên cả nước đưa ra các kế hoạch nhằm đơn giản hóa hơn nữa thủ tục thông quan, giảm phí kiểm tra và kiểm dịch, tối ưu hóa môi trường kinh doanh qua các cảng. Theo GAC, các cơ quan hải quan địa phương cần giải quyết những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt và cố gắng giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với ngành ngoại thương.

Ngoài ra, GAC cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thắt chặt hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại Trung Quốc.

Minh Trang (TTXVN)
Trung Quốc sẽ nhập khẩu lại thịt bò và thịt lợn của Canada
Trung Quốc sẽ nhập khẩu lại thịt bò và thịt lợn của Canada

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trưa ngày 5/11 (giờ địa phương) đã thông báo về việc Trung Quốc sẽ nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò và thịt lợn của Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN