Trung Quốc, Nhật Bản nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 25/11 đã gặp Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang mạng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định tại cuộc gặp rằng thông qua những nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Trung - Nhật đã trở lại đúng hướng trong những năm gần đây. Theo ông, hai bên cần trân trọng trạng thái tốt đẹp hiện tại và tiếp tục tăng cường liên lạc và phối hợp, khắc phục khó khăn, loại bỏ can thiệp, bảo đảm quan hệ song phương phát triển lành mạnh, đúng hướng, góp phần ổn định tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất giữa hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác trong việc tổ chức Olympic, tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Về phần mình, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết Chính phủ của Thủ tướng Suga Yoshihide coi trọng quan hệ Nhật - Trung. Việc tăng cường hợp tác thiết thực có lợi cho sự phát triển của hai nước, cũng như hòa bình, thịnh vượng của khu vực và cộng đồng quốc tế. Nhật Bản mong muốn hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, tích cực mở rộng giao lưu, trao đổi nhân sự, cùng tổ chức tốt Olympic mùa Hè Tokyo và Olympic mùa Đông Bắc Kinh. Nhật Bản cũng muốn cùng Trung Quốc giải quyết ổn thỏa các bất đồng, những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh.

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm Nhật Bản trong ngày 24 - 25/11. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, đồng thời là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhậm chức hồi tháng 9/2020.

Vĩnh Hà (TTXVN)
 Nhất trí thúc đẩy nối lại hoạt động đi lại giữa Nhật Bản, Trung Quốc
Nhất trí thúc đẩy nối lại hoạt động đi lại giữa Nhật Bản, Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 29/7, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí hợp tác hướng tới việc nối lại hoạt động đi lại giữa hai nước vốn đã bị đình trệ do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN