Trung Quốc nâng ứng phó khẩn cấp với lũ sông Hoài Hà lên mức cao nhất 

Ngày 20/7, Ủy ban sông Hoài Hà thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã nâng mức ứng khó khẩn cấp với lũ lụt ở lưu vực con sông này lên Cấp I, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó gồm 4 cấp, do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Mực nước sông Hoài Hà, đoạn chảy qua tỉnh An Huy, Trung Quốc dâng cao do mưa lớn ngày 20/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban trên cho biết vào lúc 6h36 sáng giờ địa phương, mực nước sông Hoài Hà đo được tại trạm thủy văn Wangjiaba đã tăng lên 29,66m, vượt mức an toàn vốn chỉ là 29,3m.   

Với chiều dài 1.000 km, sông Hoài Hà lớn thứ ba ở Trung Quốc, sau sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, và chảy theo hướng từ Tây sang Đông.

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc cảnh báo Sông Hoài Hà đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt ngày càng gia tăng khi mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục trút xuống khu vực này trong 3 ngày tới.

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NHC) Trung Quốc dự báo kể từ ngày 20/7, mưa lớn tại vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ giảm dần, sau đó chấm dứt hiện tượng này. Trái lại, miền Bắc Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa lũ. 

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn của NHC cho biết mưa lớn gia tăng ở vùng Đông Bắc, Hoa Bắc, với lượng mưa đo được ở một số khu vực tại hai vùng này vào khoảng 30-60 mm, cá biệt một số nơi có thể lên đến 80 mm.

NHC dự báo từ ngày 21-23/7, vành đai mưa chính ảnh hưởng đến Trung Quốc sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc và hoàn lưu mưa chính sẽ tập trung từ phía Đông khu vực Tây Nam đến vùng Hoàng Hoài (vùng hạ lưu Hoàng Hà và vùng phía bắc sông Hoài) và Giang Hoài (khu vực tỉnh Giang Tô và một phần tỉnh An Huy).

Từ ngày 29/7 đến ngày 7/8, vành đai mưa chính ảnh hưởng đến Trung Quốc nằm ở phía Đông khu vực Tây Nam, phía Đông Nam khu vực Tây Bắc, Hoa Bắc, Đông Bắc và Hoàng Hoài.

Theo Ban quản lý ứng phó khẩn cấp, đoàn kiểm tra thuộc Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, hạn hán quốc gia đã đến tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang để kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt, hạn hán ở khu vực Đông Bắc. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra các đê, kè và hồ chứa quan trọng ở các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang, cũng như việc chuẩn bị lực lượng, vật tư chống lũ và cứu trợ thiên tai.

Vĩnh Hà - Minh Tâm (TTXVN)
Gần 4 triệu người tại Ấn Độ và Nepal sơ tán do lũ lụt 
Gần 4 triệu người tại Ấn Độ và Nepal sơ tán do lũ lụt 

Ngày 19/7, giới chức Chính phủ Ấn Độ cho biết gần 4 triệu người tại bang Assam, miền Đông Bắc nước này, và nước láng giềng Nepal phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng sau khi mưa lớn trút xuống khiến ít nhất 189 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích từ cuối tháng 5 đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN