Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 10/2. Theo đó, các đoàn khách du lịch (2 người trở lên) từ 10 nước ASEAN mang hộ chiếu phổ thông và được các công ty lữ hành nội địa Trung Quốc tổ chức có thể nhập cảnh và xuất cảnh mà không cần thị thực. Các đoàn khách du lịch của các nước ASEAN có thể xuất nhập cảnh thông qua Sân bay quốc tế Gasa Tây Song Bản Nạp, cửa khẩu đường sắt Mohan và cửa khẩu đường bộ Mohan. Phạm vi tham quan du lịch là khu vực hành chính của Châu Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam và thời gian lưu trú không quá 6 ngày.
Theo lãnh đạo Cục quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc, chính sách miễn thị thực nói trên là biện pháp quan trọng nhằm mở rộng việc mở cửa độc lập một cách có trật tự và hỗ trợ Vân Nam xây dựng trung tâm lan tỏa hướng về Nam Á và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, chính sách này có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Tây Nam Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và nước ngoài, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN.
Trong thời gian tới, Cục quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở cửa thể chế trong lĩnh vực quản lý di trú, thu hút nhiều người nước ngoài đến du lịch và đầu tư kinh doanh tại Trung Quốc, tiếp tục tạo động lực mới cho sự phát triển của thị trường du lịch trong nước, phục vụ cho công cuộc mở cửa và phát triển chất lượng cao của nước này.