Trung Quốc không để xảy chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Ông Tập Cận Bình khẳng định: “Là nước láng giềng, Trung Quốc không chấp nhận để xảy ra chiến tranh hay hỗn loạn trên Bán đảo Triều Tiên”, đồng thời ông cũng nhấn mạnh: “Hoàn cảnh ấy không có lợi cho bất kỳ ai”.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc họp ở Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời phát biểu trên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi khai mạc Hội nghị các Ngoại trưởng về phối hợp hành động và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) diễn ra tại Điếu ngư đài ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 28/4.

Ngoài ra, ông Tập còn chỉ trích việc các hành động làm tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên kéo dài suốt từ đầu năm nay, đồng thời nêu rõ: “Trung Quốc sẽ nỗ lực hết mình để tái khởi động đối thoại và đàm phán”.

Đặc biệt, liên quan đến việc thực thi nghị quyết của HĐBA LHQ trừng phạt Triều Tiên, ông Tập nói: “Với tư cách là thành viên thường trực của HĐBA LHQ, Trung Quốc thực hiện đầy đủ, toàn diện nghị quyết của LHQ trừng phạt Triều Tiên”.

Tuy nhiên, ông Tập cũng kêu gọi tái khởi động cơ chế đối thoại để giải quyết vấn đề Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên liên quan phải kiềm chế không nên kích động và làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn.

Ông Tập bày tỏ tính cần thiết xây dựng môi trường an ninh của châu Á tiến thêm một bước và tái khẳng định cần kiên trì giải quyết các vấn đề nảy sinh dựa trên 3 nguyên tắc gồm: “Hiệp thương và đối thoại, an ninh và hòa bình, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”.

Hữu Tuyên
Lãnh đạo Triều Tiên dùng đại hội đảng để củng cố quyền lực
Lãnh đạo Triều Tiên dùng đại hội đảng để củng cố quyền lực

Trong bối cảnh nền kinh tế Triều Tiên vẫn tiếp tục èo uột, "răn đe hạt nhân" được đánh giá là con át chủ bài để nhà lãnh đạo Kim Jong-un mở ra thời đại mang dấu ấn cá nhân của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN