Trung Quốc kêu gọi EU 'làm rõ' quan điểm về quan hệ chiến lược

Một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã nói với người phụ trách chính sách đối ngoại của EU rằng liên minh này nên "làm rõ" tầm nhìn về quan hệ giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị mới đây nói với đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell rằng liên minh này “không nên dao động” trong việc thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh.

Ông Vương Nghị đã gặp đại diện cấp cao của EU Borrell bên lề hội nghị của các quốc gia Đông Nam Á tại Jakarta cuối tuần này - một vài tuần sau khi các nhà lãnh đạo EU đồng ý giảm và "hạn chế rủi ro" sự phụ thuộc của họ với Trung Quốc.

"Phía EU nên làm rõ định hướng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên và thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - EU tiến lên. Điều đó (mối quan hệ chiến lược) không nên dao động, chứ đừng nói đến việc khuyến khích những lời nói và hành động ngược lại", Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nói với ông Borrell, hãng tin Reuters đưa tin ngày 15/7.

Về phần mình, ông Borrell bày tỏ sự kỳ vọng của EU đối với vai trò của Trung Quốc "giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine". Một chủ đề thảo luận khác là duy trì "sự ổn định và hiện trạng" ở eo biển Đài Loan.

Hồi tháng 4 vừa qua, ông Borrell phải hoãn chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, vì kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuần trước, Trung Quốc đã hủy bỏ chuyến thăm mới được lên kế hoạch của ông Borrell tới Bắc Kinh. Ông Borrell cho biết trên Twitter rằng ông "mong sớm được tổ chức Đối thoại Chiến lược EU – Trung Quốc tại Bắc Kinh".

EU và Trung Quốc đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng, với việc cả hai bên đều nhắm đến các bộ phận của chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Đầu tiên, Hà Lan áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị chip, tiếp theo là kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với gali và germanium, hai khoáng chất được sử dụng để sản xuất vi mạch. Đầu tuần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gọi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc là "sự cưỡng ép".

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Politico.eu)
Bắc Kinh lên án chiến lược mới của Đức về Trung Quốc
Bắc Kinh lên án chiến lược mới của Đức về Trung Quốc

Trước đó, Đức tuyên bố sẽ giảm quy mô thương mại với Trung Quốc và cố gắng đa dạng hóa các đối tác khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN