Trung Quốc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán vì dịch viêm phổi do virus corona

Trước tình trạng dịch viêm phổi do virus corona ngày càng lan rộng trên cả nước, Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ngày 26/1 đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên sang đầu tháng 2.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Trung Quốc chủ trì cuộc họp của Quốc vụ viện bàn biện pháp đối phó với dịch bệnh viêm phổi do virus corona ngày 26/1/2020. Ảnh: THX

Tân Hoa Xã và tờ Nhân dân Nhật báo sáng 27/1 đưa tin Quốc vụ viện nước này đã nhóm họp và thông qua kế hoạch kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đón Xuân Canh Tý 2020 thêm hai ngày, tới ngày 2/2. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc ban đầu kéo dài từ ngày 24-30/1.

Theo quyết định trên, tất cả trường học trên cả nước cũng sẽ tiếp tục đóng cửa và học sinh sẽ không quay lại trường vào ngày 17/2 như dự kiến. Quyết định này áp dụng với các trường đại học, cao đẳng, trung học các cấp và cả trường mẫu giáo.  

Đây được coi là nỗ lực mới của nhà chức trách Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang lây lan tại hầu hết các địa phương và số nạn nhân tử vong-nhiễm bệnh mới tiếp tục tăng cao.

Cuộc họp khẩn cấp nói trên, do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, kết luận Trung Quốc đang ở thời điểm then chốt để nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát sự bùng phát của dịch viêm phổi do virus corona. Thủ tướng Lý Khắc Cường yêu cầu đảng bộ, chính quyền các cấp tích cực triển khai những biện pháp “quyết liệt, quyết đoán và đúng chỉ đạo và khoa học” để ngăn chặn dịch bệnh.

Cuộc họp cũng nhấn mạnh tới việc cần thiết phải tập trung và tăng cường công tác ngăn chặn dịch tại thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, đồng thời đề ra các biện pháp cấp thiết cần triển khai.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, tính đến 24h ngày 26/1, con số tử vong do virus gây ra viêm phổi 2019-nCoV tại nước này đã lên tới 80 người và trên 2.700 ca nhiễm bệnh được phát hiện.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Ma Xiaowei thông báo một tin xấu: virus corona có thể lây lan trước khi các triệu chứng xuất hiện. Tiến sĩ William Schaffner, cố vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), gọi thông tin trên là yếu tố “làm thay đổi cuộc chơi”, điều này đồng nghĩa với việc virus “càng dễ lây lan hơn chúng ta tưởng ban đầu”.

Các quan chức tin rằng, thời gian ủ bệnh virus corona, tức thời gian một người mắc bệnh song chưa phát tiết các triệu chứng, là trong khoảng từ một đến 14 ngày. Các triệu chứng phổ biến đối với một bệnh nhân mắc virus corona bao gồm sốt, ho, đau cơ và mệt mỏi. Virus corona thường lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường hô hấp của người bệnh. 

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo về dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 22/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đang trên đường tới Trung Quốc để thảo luận cách thức kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus corona lây lan.

Trong thông báo đăng tải trên Twitter, Tổng giám đốc Tedros chia sẻ: “Tôi đang trên đường tới Bắc Kinh để gặp gỡ chính phủ và các chuyên gia y tế. Đây là hoạt động thể hiện sự ủng hộ với các biện pháp trước virus corona. Ngoài ra, các đồng nghiệp tại WHO và bản thân tôi muốn hiểu thêm về những diễn biến mới nhất, cũng như tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc nhằm cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ trước dịch bệnh này”.

Trước đó, từ ngày 25/1, Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã tiến hành cuộc họp thảo luận việc ngăn chặn và dịch viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra. Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương CPC Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã quyết định thành lập một nhóm chỉ đạo thuộc Ban chấp hành trung ương CPC để trực tiếp giám sát tình hình.

Virus corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc hồi cuối năm ngoái và đã lây lan sang 30/31 tỉnh thành của nước này. Chủng virus trên hiện cũng đã lan sang các nước khác như Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Australia, Pháp.... Tuy nhiên, tới thời điểm này, WHO chưa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Phát hiện gây sốc: Virus corona có thể lây lan trong thời gian ủ bệnh
Phát hiện gây sốc: Virus corona có thể lây lan trong thời gian ủ bệnh

Con số tử vong do virus gây ra viêm phổi 2019-nCoV tại Trung Quốc đã lên tới 80 người và trên 2.700 ca nhiễm bệnh được phát hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN