Trung Quốc hủy 487 chuyến bay quốc tế để phòng dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều nước, ngày 14/5, giới chức hàng không Trung Quốc cho biết nước này đã hủy 487 chuyến bay đi và đến nước này.

Chú thích ảnh
Hành khách chờ đợi tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hiện Trung Quốc vẫn duy trì đường hàng không với 52 nước và trong 4 tuần qua, đã có 2.080 chuyến bay đến nước này mỗi tuần, trong đó có 223 chuyến bay chở khách. Để đối phó với nguy cơ các ca mắc COVID-19 nhập cảnh, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không kiểm tra mã số sức khỏe, thiết lập khu vực cách ly khẩn cấp và hạn chế lượng hành khách trên các chuyến bay chở khách quốc tế.

Đối với các chuyến bay vận chuyển hàng hóa quốc tế, các hãng hàng không phải đảm bảo khử trùng máy bay và áp dụng quy trình vận chuyển đặc biệt đối với những hàng hóa có nguy cơ cao.

Cùng ngày, chính quyền Đài Bắc (Taipei), thủ phủ của Đài Loan (Trung Quốc), đã quyết định đóng cửa các địa điểm giải trí nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Cụ thể, các quán bar, vũ trường, karaoke, câu lạc bộ đêm, phòng tắm hơi và quán cà phê Internet, phòng trà cũng như thư viện và trung tâm thể thao sẽ phải đóng cửa từ ngày 15/5.

Chính quyền Đài Loan đưa ra lệnh cấm trên sau khi ghi nhận 29 ca lây nhiễm trong cộng đồng trong 24 giờ qua - mức cao nhất từ trước tới nay. Trong số các ca mắc mới, có 16 ca liên quan đến ổ dịch ở phòng trà tại Đài Bắc.

Giới chức Đài Bắc khuyến cáo người dân không hoảng loạn, một lần nữa nâng cao tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh. Đài Loan đã nâng mức cảnh báo dịch COVID-19, cấm tụ tập đông người hồi đầu tuần, sau các ổ dịch lớn ghi nhận tại Đài Bắc và nhiều thành phố khác.

Không chỉ Đài Bắc, chính quyền thành phố Đào Viên (Taoyuan), phía Bắc hòn đảo, cũng đã quyết định đóng cửa nhiều địa điểm giải trí từ ngày 15/5 đến ngày 8/6.

* Cũng trong ngày 14/5, Fiji bắt đầu áp đặt lệnh giới nghiêm ở khu vực Suva và thị trấn Nausori - cách đó 19 km về phía Đông Bắc, sau khi quốc đảo này ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 mới. Cụ thể, lệnh giới nghiêm trong 24 giờ tại hai khu vực này sẽ có hiệu lực từ 23h00 ngày 14/5 đến 4h00 sáng ngày 19/5 (giờ địa phương). Sau thời hạn trên, lệnh giới nghiêm theo giờ, từ 18h00 tối hôm trước đến 4h00 sáng hôm sau, cũng sẽ được áp đặt tại hai khu vực trên.

Từ ngày 15/5, lệnh giới nghiêm trên toàn hòn đảo chính Viti Levu sẽ được thực hiện từ 18h00 chiều hôm trước đến 4h00 sáng hôm sau. Toàn bộ các khu vực khác sẽ vẫn thực hiện lệnh giới nghiêm từ 23h00 đêm hôm trước đến 4h00 sáng hôm sau.

Trong một diễn biến liên quan, Fiji Airways thông báo tất cả các chuyến bay quốc tế chở khách của hãng đến và đi từ Fiji sẽ bị hủy cho đến ngày 29/5 tới.

Ngọc Hà (TTXVN)
Đài Loan ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19
Đài Loan ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19

Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14/5 ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, trong bối cảnh sự lây nhiễm trong cộng đồng tại thủ phủ Đài Bắc lan rộng và chính quyền kêu gọi người dân đi xét nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN