Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 7/8, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 31 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 25 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 6 ca "nhập khẩu". 

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 29/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, các ca lây nhiễm trong cộng đồng đều ở Tân Cương và các ca nhập khẩu là ở Thượng Hải (2 ca), Chiết Giang (1 ca), Sơn Đông (1 ca), Hồ Bắc (1 ca), Quảng Đông (1 ca). Không có ca tử vong nào được ghi nhận cùng ngày. Ngoài ra, Trung Quốc đại lục cũng có thêm 35 ca hồi phục. Hiện cơ quan y tế Trung Quốc đang điều trị cho 839 người, trong đó có 42 ca bệnh nặng. 

Trong số các ca bệnh mới có 14 ca nhiễm không triệu chứng, bao gồm 6 ca "nhập khẩu". Hiện giới chức y tế Trung Quốc đang theo dõi 271 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó có 113 ca "nhập khẩu". Tính đến ngày 7/8, Trung Quốc có tổng cộng 84.596 ca bệnh, trong đó có 79.123 ca đã được chữa khỏi và 4.634 ca tử vong do COVID-19.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 8/8 cho biết nước này có thêm 43 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, trong đó có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm mới trong cộng đồng theo ngày tăng cao nhất trong vòng 16 ngày qua. Trong đó, Seoul ghi nhận 16 trường hợp, tỉnh Gyeonggi có 12 trường hợp và 2 trường hợp còn lại ở Incheon. Nhiều ca bệnh có liên quan đến nhà thờ ở Goyang, phía Tây Bắc Seoul. 

Trong khi đó, các ca bệnh "nhập khẩu" gồm 5 người Hàn Quốc trở về từ nước ngoài và 8 người nước ngoài. Cho đến nay, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 14.562 người, trong đó có 304 người không qua khỏi. 

Còn tại Campuchia, Bộ Y tế ngày 8/8 xác nhận có thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 246 người. Tuy nhiên, đây đều là các ca "nhập khẩu". Họ là người Campuchia ở độ tuổi từ 24-27 trở về từ Pakistan quá cảnh qua Malaysia vào ngày 31/7. Có 5 trường hợp trên chuyến bay này cũng đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số các ca mắc bệnh tại Campuchia, 215 người đã được chữa khỏi và 31 trường hợp đang được điều trị trong bệnh viện.

Trần Quyên - Vĩnh Hà (TTXVN)
LHQ kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương vì đại dịch COVID-19
LHQ kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương vì đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại New York, một nhóm chuyên gia Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/8 đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương đối với một số nước để người dân các nước này có thể chống chọi với đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN