Trung Quốc ghi nhận 'thắng lợi lớn' trong cuộc chiến chống COVID-19

Một cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/2 ghi nhận nước này đã đạt được "thắng lợi lớn và mang tính quyết định" trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 kể từ tháng 11 năm 2022.

Chú thích ảnh
Hành khách tại nhà ga đường sắt ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 7/1/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, cuộc họp trên do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. Cuộc họp ghi nhận Trung Quốc đã tối ưu hóa, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình, phối hợp hiệu quả giữa phòng chống dịch với phát triển kinh tế, xã hội. Phản ứng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc đã giúp nước này ngăn chặn thành công sự lây lan rộng rãi của các chủng virus nguy hiểm hơn có khả năng gây chết người cao, bảo vệ hiệu quả sự an toàn và sức khỏe của công chúng. 

Cuộc họp nêu rõ các nỗ lực tối ưu hóa các biện pháp phòng, chống COVID-19 của Trung Quốc kể từ tháng 11/2022 đã giúp quá trình chuyển tiếp trong công tác chống dịch diễn ra suôn sẻ, với hơn 200 triệu người được điều trị, 800.000 ca nặng được điều trị hiệu quả và tỷ lệ tử vong do COVID-19 duy trì ở mức thấp nhất thế giới. 

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng tuyên bố trên đánh dấu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã bước ra khỏi đại dịch và dịch bệnh này đang trở thành bệnh đặc hữu. Trong khi Trung Quốc chứng kiến xã hội trở lại bình thường với các hoạt động kinh tế phục hồi nhanh chóng, triển vọng thế giới chứng kiến đại dịch qua đi “đang hiện ra trước mắt”. Theo các chuyên gia, sau khi trải qua các đợt lây nhiễm vào tháng 12 và tháng 1 vừa qua, xã hội Trung Quốc hiện đã trở lại bình thường và mọi người đã thoát khỏi tình trạng đại dịch, phù hợp với kỳ vọng của công chúng. Điều đó cũng có nghĩa là Trung Quốc đã bắt đầu quá trình dịch COVID-19 trở thành một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, theo đó ghi nhận đây là bệnh đặc hữu.

Hôm 15/2 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) đã công bố tình hình mới nhất về dịch COVID-19, trong đó cho biết Trung Quốc đại lục ngày 13/2 ghi nhận có 9 trường hợp tử vong tại bệnh viện, giảm 99,8% so với mức đỉnh. Kể từ ngày 9/12/2022, số ca có kết quả dương tính hằng ngày được báo cáo đã tăng lên, sau đó liên tục giảm. Mức cao nhất được ghi nhận là 6,94 triệu ca vào ngày 22/12/2022 và giảm xuống còn 8.847 vào ngày 13/2 vừa qua. Theo CDC, từ ngày 8/12/2022 đến ngày 9/2/2023 có hơn 83.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện ở Trung Quốc.

Tiến Trung (TTXVN)
Hàn Quốc tăng trở lại số chuyến bay tới Trung Quốc 
Hàn Quốc tăng trở lại số chuyến bay tới Trung Quốc 

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 17/2 cho biết nước này sẽ tăng các chuyến bay tới Trung Quốc lên 80 chuyến mỗi tuần từ cuối tháng này do tình hình dịch COVID-19 đang có dấu hiệu ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN