Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Omicron thứ hai

Trung Quốc trong ngày 14/12 ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ hai do biến thể Omicron gây ra.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Xinhua

Trường hợp này là một người đàn ông 67 tuổi, sống ở Quảng Châu, được xác nhận dương tính với Omicron. Người này nhập cảnh vào đại lục và có nhiều lần xét nghiệm âm tính trong quãng thời gian cách ly tập trung 14 ngày, nhưng đến ngày 13/12 thì chuyển sang dương tính. Trước đó, Trung Quốc ghi nhận trường hợp nhiễm Omicron ở thành phố Thiên Tân hôm 13/12.

Theo giới chức Quảng Châu, người đàn ông 67 tuổi này nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục hôm 27/11, cách ly tại cơ sở tập trung trong 14 ngày. Đến ngày 11/12, ông bay tới Quảng Châu, về nhà ở quận Yuexiu và cách ly tại nhà từ ngày 12/12. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện số 8 Quảng Châu.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 14/12 cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 76 ca nhiễm mới. Trong số này có 51 ca cộng đồng, tập trung chủ yếu tại tỉnh Chiết Giang (44 ca), trong đó nóng nhất là thành phố Thiệu Hưng (Shaoxing) với 38 ca.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đối phó với đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên trong năm
Tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đối phó với đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên trong năm

Tỉnh Chiết Giang, một tỉnh ven biển và là trung tâm sản xuất lớn ở miền Đông Trung Quốc, đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên trong năm nay, với hàng chục nghìn công dân bị cách ly trong khi hoạt động kinh doanh bị đình chỉ, các chuyến bay và sự kiện bị hủy bỏ tại những khu vực bùng phát dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN