Trung Quốc ghi nhận 94 ca tử vong do COVID-19 và 1.638 ca nhiễm mới

Với 1.638 ca nhiễm mới, ngày 11/2 được ghi nhận là ngày có số ca nhiễm chủng mới của virus corona (COVID-19) thấp nhất tại Trung Quốc đại lục tính từ ngày 31/1. Con số này thấp hơn nhiều so với "mức đỉnh" là hơn 3.000 ca ngày 4/2 vừa qua.

Trong khi đó, số ca tử vong mới là 94 ca, thấp hơn so với con số 108 ca tử vong trong ngày 10/2 - vốn là mức cao nhất trong 1 ngày.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm nCov được điều trị tại một bệnh viện dã chiến ở Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 10/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cũng công bố số ca nhiễm mới tại các khu vực ngoài "tâm dịch" Hồ Bắc đã giảm ngày thứ 8 liên tiếp, xuống còn 377 ca trong ngày 11/2. Số ca nhiễm mới trong ngày từ ngày 3-10/2 tại các địa phương khác lần lượt là 890, 731, 707, 696, 558, 509, 444 và 381. Theo NHC, nhờ các biện pháp phòng chống dịch, tình hình dịch bệnh đã đạt được một số kết quả tích cực, số bệnh nhân được chữa khỏi đang tăng nhanh, với tổng cộng đã có 4.740 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi phục hồi.

Cùng với các biện pháp dập dịch, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã tăng số bệnh viện được phép tiếp nhận các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, lên hơn 40 bệnh viện, trong đó bao gồm cả 2 bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn, với tổng cộng 12.000 giường bệnh, được dùng để điều trị các bệnh nhân nặng, hoặc nguy kịch.

Tại Diễn đàn nghiên cứu và đổi mới toàn cầu diễn ra tại trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva (Thụy Sĩ), WHO đã công bố tên chủng virus corona mới gây ra dịch viêm phổi cấp là "COVID-19" ("co" là viết tắt của corona, "vi" là virus và "d" là disease -dịch bệnh). Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng dịch bệnh do COVID-19 gây ra không còn là việc riêng của Trung Quốc mà là mối đe dọa đối với thế giới. Ngoài tinh thần đoàn kết, WHO kêu gọi việc chia sẻ mẫu phẩm, chuỗi virus và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thuốc điều trị cũng như vaccine phòng ngừa.

Ủy ban châu Âu (EU) cũng đang nỗ lực trên mọi mặt trận để đấu tranh chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ủy viên phụ trách về quản lý khủng hoảng, Janez Lenarčič ngày 11/2  cho rằng "trước tình hình dịch ngày càng ảnh hưởng tới nhiều quốc gia trên thế giới, sự điều phối và hợp tác quốc tế cần là ưu tiên". EU cũng tuyên bố đầu tư 10 triệu euro cho chương trình nghiên cứu về dịch COVID-19.

Ngày 12/12, Bộ trưởng Y tế Nhật bản Katsunobu Kato cho biết thêm 39 người đã được xác định nhiễm COVID-19 trên du thuyền "Diamond Princess" đang được cách ly ở thành phố Yokohama của nước này, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên 174 người, trong đó 4 trường hợp bệnh nặng.

Phương Hoa (TTXVN)
Hàng loạt giải pháp giảm tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc
Hàng loạt giải pháp giảm tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, ngày 12/2, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp khác nhau để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN