Các tuabin gió ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tại Hội nghị Điện gió Trung Quốc (China Wind Power) diễn ra ở Bắc Kinh đầu tuần này, các quan chức ngành năng lượng Trung Quốc đã công bố mục tiêu nâng tổng công suất điện gió của nước này từ 573 gigawatt hiện nay lên 1,3 terawatt vào năm 2030. Theo kế hoạch, mỗi năm Trung Quốc sẽ lắp đặt thêm khoảng 120 gigawatt điện gió, trong đó ít nhất 15 gigawatt đến từ điện gió ngoài khơi trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030).
Về dài hạn, Trung Quốc đặt mục tiêu đạt công suất 2 terawatt vào năm 2035 và 5 terawatt vào năm 2060 - cao hơn hơn 60% so với các mục tiêu đặt ra hồi năm 2020.
Theo Sixth Tone, sự phát triển của ngành điện gió Trung Quốc đã vượt xa kỳ vọng trong vài năm qua. Tính đến năm 2024, tổng công suất lắp đặt đạt 520 gigawatt, tăng tới 147,6% so với năm 2019. Từ năm 2020 đến 2024, mỗi năm Trung Quốc bổ sung hơn 60 gigawatt điện gió mới, vượt mức chỉ tiêu 50 gigawatt đặt ra trước đó.
Hiện nay, điện gió chiếm khoảng 15,7% tổng công suất phát điện của Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 10,4% vào năm 2019. Song song với đó, theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), nước này cũng đẩy mạnh đầu tư vào điện mặt trời, điện hạt nhân và thủy điện, giúp năng lượng tái tạo lần đầu tiên chiếm hơn một nửa tổng công suất phát điện quốc gia trong năm qua.
Để thúc đẩy thị trường năng lượng sạch hoạt động theo cơ chế cạnh tranh, chính phủ Trung Quốc từ tháng 2/2025 đã cho phép giá bán điện từ các nguồn tái tạo được xác định theo cung cầu thị trường, thay vì do nhà nước ấn định.
Việc áp dụng mô hình thị trường hóa hoàn toàn trong phát triển điện gió, sẽ là trọng tâm của Kế hoạch 5 năm tới. Chính phủ kêu gọi hoàn thiện cơ chế thị trường hỗ trợ năng lượng gió, nâng cao hiệu quả quản lý, và đẩy mạnh phát triển các dự án điện gió quy mô lớn, điện gió ngoài khơi cũng như điện gió ở khu vực nông thôn.
Với định hướng mới này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời củng cố cam kết đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2060.