Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới phụ thuộc không nhỏ vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu đi qua eo biển Hormuz hiện đang bị tắc nghẽn. Nhật Bản đã sử dụng dầu mỏ từ kho dự trữ để đối phó với các vấn đề về nguồn cung và tăng nhập khẩu dầu thô từ các nước khác, bao gồm cả Mỹ.
Tờ Nikkei đưa tin, Nhật Bản sẽ hỗ trợ các sáng kiến của Saudi Arabia và các quốc gia khác nhằm mở rộng và xây dựng các tuyến đường mới cho việc vận chuyển dầu thô, tránh eo biển Hormuz.
Theo đài truyền hình NHK, các biện pháp khác sẽ được quyết định tại cuộc họp của chính phủ vào cuối ngày 26/8, bao gồm một sáng kiến về kho dự trữ dầu thô đặc biệt để sản xuất naphtha, phụ phẩm dầu mỏ được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.
Chính phủ Nhật Bản cũng dự kiến sẽ kêu gọi tối đa hóa việc sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ tài chính cho việc sản xuất pin năng lượng Mặt Trời thế hệ tiếp theo
Một phần để đáp ứng nhu cầu điện năng cho AI được dự báo gia tăng, Nhật Bản đã và đang nỗ lực hồi sinh ngành điện hạt nhân, 15 năm sau thảm họa Fukushima.