Trung Quốc điều tra nghi vấn virus SARS 2.0

Ngày 31/12, khoảng 30 trường hợp tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bị cách ly và theo dõi chặt chẽ vì cùng mắc “viêm phổi bất thường”. Tại Trung Quốc còn xuất hiện tin đồn đây có thể là virus SARS 2.0.

Chú thích ảnh
Chợ hải sản tại Vũ Hán nơi có nhiều người mắc "viêm phổi bất thường". Ảnh: SCMP 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng một đội các chuyên gia từ Ủy ban Y tế Quốc gia đã đến Vũ Hán để điều tra về dịch bệnh này. Tờ Nhân Dân nhật báo điện tử dẫn nguồn tin từ bệnh viện tại Vũ Hán cho biết hiện vẫn còn quá sớm để xác định được những người này đã mắc bệnh gì.

Kể từ đầu tháng 12 đến nay đã có 27 trường hợp “viêm phổi bất thường” được xác định tại Vũ Hán. Nhiều trong số những bệnh nhân này làm việc tại một chợ hải sản trong thành phố.

Có 7 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng, 18 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và 2 người khác đang hồi phục, sẽ sớm được xuất viện. Sở Y tế Vũ Hán cho biết hiện chưa có lây nhiễm giữa người với người và các nhân viên y tế cũng chưa lây bệnh từ bệnh nhân.

Tin đồn đây có thể là virus SARS 2.0 lan rộng trên mạng xã hội sau khi Sở Y tế Vũ Hán đăng cảnh báo vào ngày 30/12 yêu cầu các bệnh viện thông báo bất cứ trường hợp mới nào bị “viêm phổi bất thường”.

Sở Y tế Vũ Hán định nghĩa “viêm phổi bất thường” là bệnh nhân sốt cao trên 38 độ C, có triệu chứng viêm phổi hoặc hội chứng suy hô hấp cấp nặng, lượng tế bào bạch cầu thấp và không thay đổi tình trạng sau 3-5 ngày điều trị kháng khuẩn.

Kênh RT (Nga) cho biết đại dịch SARS đã khiến 5.300 ca nhiễm và 349 người thiệt mạng tại Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 2002-2003.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi đó đã chỉ trích Trung Quốc vì coi nhẹ số ca nhiễm virus. Đến tháng 5/2004, WHO tuyên bố Trung Quốc không còn SARS.

Hà Linh/Báo Tin tức
IFRC: Tỷ lệ suy dinh dưỡng và dịch bệnh gia tăng tại Triều Tiên
IFRC: Tỷ lệ suy dinh dưỡng và dịch bệnh gia tăng tại Triều Tiên

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) ngày 18/7 đã cảnh báo về tình trạng gia tăng tỷ lệ người suy dinh dưỡng và dịch bệnh tại Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN