Trung Quốc điều tra cáo buộc Triều Tiên bắt cóc tàu cá

Ngày 19/5, nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành điều tra cáo buộc những người Triều Tiên chưa rõ danh tính cướp một tàu cá Trung Quốc, bắt cóc 16 thủy thủ trên tàu và đòi tiền chuộc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo tin báo chí Trung Quốc và chủ tàu bị cướp, ông Yu Xuejun, hôm 6/5, những người Triều Tiên có vũ trang đã cướp tàu và áp giải về phía Triều Tiên khi con tàu này đang di chuyển tại vùng biển cách bờ biển phía tây Triều Tiên 70 km. Ông Yu cho hay "thủy thủ đoàn đã bị một tàu tuần tra Triều Tiên đưa đi sau khi xảy ra vụ cướp có vũ trang nói trên", đồng thời cho biết những kẻ bắt cóc đã liên lạc với ông để đòi khoản tiền chuộc 600.000 NDT (98.000 USD). 


Người đứng đầu bộ phận an ninh biên giới ở thành phố cảng Đại Liên, đông bắc Trung Quốc, nói: "Chúng tôi đang tiến hành điều tra (về trình báo của chủ tàu)". Tờ "Southern Metropolis Daily" cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng đã nói với ông Yu rằng Đại sứ quán "đang giải quyết vấn đề này". 



TTXVN/Tin tức

Tàu cá Trung Quốc mắc cạn tại khu bảo tồn Philippines
Tàu cá Trung Quốc mắc cạn tại khu bảo tồn Philippines

Đêm 8/4, một tàu cá Trung Quốc đã bị mắc cạn tại một hòn đảo thuộc khu bảo tồn biển lớn nhất Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN