Trung Quốc đặt mục tiêu đưa lượng khí thải về 0 trước năm 2060

Ngày 22/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố nước này đặt mục tiêu lượng phát thải CO2 lên mức cao nhất trước năm 2030 và sau đó đưa về 0 trước năm 2060.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trực tuyến tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại Hội đồng LHQ Khóa 75 (diễn ra ở New York, Mỹ) ngày 22/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 75 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ông Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc sẽ tăng mức Đóng góp dự kiến do quốc gia quyết định (INDC) bằng cách áp dụng các chính sách và biện pháp mạnh mẽ hơn. Chủ tịch Trung Quốc lưu ý rằng Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đề ra lộ trình để thế giới chuyển đổi sang tăng trưởng xanh và tiến tới nền kinh tế carbon thấp, theo đó ông kêu gọi tất cả quốc gia "thực hiện các bước đi quyết liệt" tuân thủ thỏa thuận này.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc hối thúc chính phủ các nước theo đuổi tăng trưởng xanh một cách đổi mới, có điều phối và rộng mở cho tất cả mọi người, nắm bắt các cơ hội lịch sử do cuộc cách mạng khoa học-công nghệ và chuyển đổi công nghiệp mang lại, đồng thời đạt được sự phục hồi xanh của nền kinh tế thế giới sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trung Quốc hiện là quốc gia có lượng phát thải carbon cao nhất trên thế giới, chiếm 25%. Hồi tháng 6/2015, nước này cam kết sẽ giảm lượng khí thải sau năm 2030.

Phan An (TTXVN)
Kỳ họp ĐHĐ LHQ Khóa 75: Tổng thống Nga V.Putin đề cao vai trò của LHQ
Kỳ họp ĐHĐ LHQ Khóa 75: Tổng thống Nga V.Putin đề cao vai trò của LHQ

Phát biểu theo hình thức trực tuyến tại phiên thảo luận chung Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 75 ngày 22/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cao vai trò của LHQ trong nền chính trị thế giới trước đây cũng như hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN