Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng

Sáng 23/7, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc thông báo trong ngày 22/7 Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca nhập cảnh.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Urumqi, Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, ngày 20/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 19 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, 18 ca tập trung tại vùng tự trị Tân Cương và 1 ca tại tỉnh Liêu Ninh. Không có ca tử vong nào do COVID-19 trong ngày 22/7 tại Trung Quốc đại lục. 

Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận ngày 22/7 có số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng cao nhất trong 18 ngày - với 39 trường hợp, trong đó  11 ca tại thủ đô Seoul. Cùng với 20 ca nhiễm mới nhập cảnh trong ngày 22/7, Hàn Quốc có thêm 59 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 13.938 ca. 

Như vậy, số ca mắc COVID-19 nhập cảnh Hàn Quốc đã liên tục tăng theo ngày ở mức 2 con số trong 28 ngày liên tiếp. Số ca nhập cảnh tăng là do người lao động Hàn Quốc hồi hương từ những nước có dịch như Iraq. Để ngăn chặn nguy cơ lây lan từ người nhập cảnh, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã ban hành quy định người nước ngoài từ 6 nước được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao khi nhập cảnh Hàn Quốc phải xuất trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, với số ca nhiễm mới trong cộng đồng duy trì ở mức dưới 50 ca/ngày (mức đảm bảo khả năng kiểm soát), Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh một số biện pháp siết chặt phòng dịch áp dụng với thủ đô Seoul và vùng phụ cận trong thời gian qua.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 20/7, các cơ sở công cộng như thư viện, bảo tàng, phòng triển lãm mỹ thuật... ở Seoul và các địa phương lân cận được phép mở cửa trở lại, song phải hạn chế số người tham quan và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, lập danh sách điện tử người ra vào (quét mã QR). Các cơ sở tôn giáo trên toàn quốc sẽ được hoạt động trở lại từ 18h (giờ địa phương) ngày 24/7 tới.

Lan Phương - Anh Nguyên (TTXVN)
Trung Quốc sử dụng AI để dự báo nguy cơ bệnh nhân COVID-19 trở nặng
Trung Quốc sử dụng AI để dự báo nguy cơ bệnh nhân COVID-19 trở nặng

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo nguy cơ người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trở nặng. Với công nghệ này, các bác sĩ sẽ có thể lựa chọn các bệnh nhân để điều trị theo thứ tự nguy cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN