Trung Quốc công bố Sách Trắng về Tân Cương

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về bình đẳng dân tộc, đoàn kết và phát triển tại khu vực Tân Cương.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) tới thăm trường tiểu học trung tâm thị trấn Tokkuzak, huyện Shufu tại khu tự trị Tân Cương ngày 30/4/2014. Ảnh: THX-TTXVN


Theo Tân Hoa xã, Sách Trắng có tiêu đề "Nhân chứng lịch sử về bình đẳng dân tộc, đoàn kết và phát triển ở Tân Cương" giới thiệu thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội trong 60 năm qua, kể từ khi Tân Cương trở thành khu tự trị; khẳng định tương lai phát triển tươi sáng của Tân Cương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chính phủ Trung Quốc cũng như sự nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc tại Tân Cương.

Sách Trắng cũng nhấn mạnh rằng việc thực thi chế độ tự trị ở những khu vực có các tộc người thiểu số sinh sống trong các cộng đồng tập trung là cơ chế chính trị nền tảng của Trung Quốc và là bước đi quan trọng trong lộ trình đúng đắn về giải quyết các vấn đề sắc tộc theo phương thức của Trung Quốc.

Sách Trắng còn nêu rõ Tân Cương là quê hương của nhiều nhóm sắc tộc thiểu số kể từ thời cổ đại và chế độ tự trị khu vực tại đây hoàn toàn phù hợp với tình hình ở Trung Quốc, cũng như thực tế tại Tân Cương.

Đây là lần thứ 4 chính phủ Trung Quốc công bố Sách Trắng về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở Tân Cương kể từ năm 2003. Sách Trắng trên được in bằng nhiều ngôn ngữ như Trung, Anh, Pháp, Nga Đức... và ngôn ngữ của 2 dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, Kazakh.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc diễn tập chống khủng bố tại sân bay Tân Cương
Trung Quốc diễn tập chống khủng bố tại sân bay Tân Cương

Ngày 30/7, một cuộc diễn tập chống khủng bố đã được tiến hành tại sân bay quốc tế Diwopu ở thủ phủ Urumqi của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN