Trung Quốc công bố giống lúa lai siêu chủng

Ngày 19/9, Trung Quốc công bố đã lai tạo thành công giống lúa lai siêu chủng, lập kỷ lục mới trên thế giới về năng suất thu hoạch.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.

Theo Viện nghiên cứu nông nghiệp tỉnh Hồ Nam, giống lúa siêu chủng này có tên DH2525, đã cho năng suất 13,5 tấn/hécta tại một cánh đồng thử nghiệm ở quận Long Huy của tỉnh này.

Để đảm bảo kết quả thực nghiệm được chính xác, một nhóm chuyên gia thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã chọn ngẫu nhiên 3 trong số 18 khu vực trồng thử nghiệm giống lúa DH2525 để giám sát thu hoạch vào hôm 18/9 vừa qua.

Giống lúa DH2525 là sản phẩm nghiên cứu của chuyên gia Viễn Long Bình, người nổi tiếng là "cha đẻ của các giống lúa lai". Ông Viễn Long Bình bắt đầu nghiên cứu lúa lai từ những năm 60 của thế kỷ trước và kết quả nghiên cứu đã cho ra giống lúa đạt năng suất 10,5 tấn /hécta vào năm 1999 và 12 tấn/hécta vào năm 2005. Cả hai giống lúa này đều lập kỷ lục thế giới về năng suất.

TTXN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN