Trung Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ IMF vì sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu

Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại Bắc Kinh, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về tình hình kinh tế, tài chính quốc tế hiện nay và các vấn đề liên quan đến IMF.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) và Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 25/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì đà tăng trưởng ổn định, với động lực tăng trưởng kinh tế nội tại được tăng cường, đồng thời phát triển lực lượng sản xuất mới hiệu quả, thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Ông Hà Lập Phong cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ IMF trong việc đóng góp cho sự ổn định và thịnh vượng trên thế giới.

Về phần mình, bà Georgieva nhận định việc Trung Quốc nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy phát triển tài chính chất lượng cao sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Minh Thái  (TTXVN)
IMF: Trung Quốc có thể đẩy nhanh tăng trưởng nhờ cải cách theo hướng thị trường
IMF: Trung Quốc có thể đẩy nhanh tăng trưởng nhờ cải cách theo hướng thị trường

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva hôm 24/3 cho biết với gói cải cách toàn diện theo hướng thị trường, Trung Quốc có thể tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với kịch bản hiện tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN