Trung Quốc bóc gỡ 100.000 vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet

Bộ Công an Trung Quốc ngày 28/7 cho biết lực lượng chức năng nước này đã phá vỡ khoảng 101.000 vụ việc liên quan đến lừa đảo qua điện thoại và Internet trong nửa đầu năm 2020, bắt giữ 92.000 đối tượng tình nghi, tăng tương ứng 73,7% và 78,4% so với cùng kì năm 2019.

Theo số liệu công bố, có tổng cộng 16.000 vụ lửa đảo liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bị phá vỡ và 7.506 đối tượng bị bắt giữ. 

Các cơ quan công an Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa về kỹ thuật, ngăn chặn được 120 triệu cuộc gọi điện thoại lừa đảo và phong tỏa 210.000 website lừa đảo, qua đó giúp tránh được thiệt hại kinh tế 66,6 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 9,53 tỷ USD). 

Số điện thoại đường dây nóng đã góp phần ngăn chặn được khoảng 5,61 triệu người rơi vào các bẫy lừa đảo.

Thúc Anh (TTXVN)
LHQ cảnh báo gia tăng các vụ lừa đảo, buôn lậu thiết bảo hộ chống dịch COVID-19
LHQ cảnh báo gia tăng các vụ lừa đảo, buôn lậu thiết bảo hộ chống dịch COVID-19

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang lợi dụng nhu cầu gia tăng thiết bị bảo hộ y tế cá nhân trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 để bán các thiết bị kém chất lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN